Olympic Thái Lan nguy cơ phải về nước sớm

ANTD.VN - Đang tạm xếp nhì bảng B sau hai trận hòa song Olympic Thái Lan có nguy cơ lớn bị loại khi lượt trận cuối gặp đương kim vô địch U23 châu Á - Uzbekistan.

Với thành tích hạng tư ASIAD 2014, Olympic Thái Lan là đại diện nổi bật nhất của Đông Nam Á dự ASIAD năm nay, nhận được sự kiêng dè từ phía các đối thủ. Thế nhưng qua hai lượt trận, thầy trò HLV Worrawoot gây thất vọng lớn.

Ở trận ra quân gặp Qatar, Thái Lan phải nhờ tới bàn thắng của Supachai ở phút 90+2, mới có được trận hòa 1-1.

Thái Lan (giữa) đối mặt nguy cơ bị loại sớm sau hai trận hòa thất vọng

Bước sang trận thứ hai gặp đối thủ yếu hơn là Bangladesh, đại diện của Đông Nam Á tiếp tục thể hiện màn trình diễn nhợt nhạt và một lần nữa phải nhờ tới bàn thắng cuối trận của Supachia để có thêm 1 điểm nhọc nhằn.

Hòa chật vật hai trận đầu với cùng tỷ số 1-1, Thái Lan tạm xếp thứ 2 bảng B nhưng lại có nguy cơ bị loại rất lớn, khi lượt trận cuối phải đối đầu với Uzbekistan - đương kim vô địch U23 châu Á, đồng thời đang tạm giữ ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng, ghi tới 9 bàn và chưa lọt lưới bàn nào.

Bên cạnh sự thất vọng, báo chí và người hâm mộ Thái Lan đang đầy âu lo khi nhìn về lượt trận cuối của thầy trò Worrawoot.

Trong trường hợp để thua Uzbekistan còn trận Qatar - Bangladesh có tỷ số chênh lệch, Thái Lan sẽ tụt hạng và với 2 điểm, họ rất khó có cơ hội cạnh tranh suất vé vớt với đội hạng ba ở 5 bảng đấu khác.

Kịch bản tồi tệ nhất, dù khó nhưng vẫn có thể xảy ra đó là Qatar hòa Bangladesh, còn Thái Lan thua Uzbekistan với cách biệt trên 6 bàn. Khi đó thầy trò Worrawoot chót bảng, chắc chắn phải về nước. Nhìn vào màn "hủy diệt" Qatar tới 6-0 của Uzbekistan ở trận đấu tối 16-8, người hâm mộ bóng đá Thái Lan càng có cơ sở để âu lo.

Bóng đá Thái Lan đặt rất nhiều kỳ vọng vào ASIAD này, bởi ở VCK U23 châu Á hồi đầu năm, họ đã phải ê chề rời giải sau 3 trận toàn thua ở vòng bảng, ghi vỏn vẹn 1 bàn và thủng lưới tới 7 bàn.

Vào giải với tư cách đội hạng tư ASIAD mùa trước, đặt mục tiêu phải vào tới chung kết, nay nếu bị loại từ vòng bảng thì thật là thảm bại với Olympic Thái Lan và bóng đá Thái Lan nói chung ở sân chơi châu lục.

Thái Lan có nguy cơ bị loại nếu thua Uzbekistan tại lượt trận cuối ngày 19-8