Olympic Thái Lan "nghi binh" trước thềm ASIAD

ANTD.VN - Những đối thủ của Olympic Thái Lan tại ASIAD đã không thu thập được gì nhiều từ giải giao hữu Alpine Cup 2018 vừa kết thúc, khi đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ cử đội U21 tham dự.

Dự giải giao hữu Alpine Cup 2018 diễn ra tại Myanmar, đội bóng mang danh "Olympic Thái Lan" thi đấu 3 trận song không giành được điểm số nào. Họ thua ngược Bahrain 2-3 ở trận ra quân và thua tiếp U19 Hàn Quốc 2-4 ở trận thứ 2 rồi nhận thất bại 1-2 trước chủ nhà Myanmar.

Ở giải này, Thái Lan chỉ mang sang đội hình trẻ với các cầu thủ tuổi từ 19 tới 21. Đáng nói là ngay sau khi trở về nước, HLV trưởng Worrawoot Srimaka đã loại gần như toàn bộ đội hình dự Alpine Cup 2018.

Olympic Thái Lan (áo xanh) đánh lừa các đối thủ khi tung đội hình trẻ dự giải giao hữu nhưng sau đó chọn một đội hình khác hoàn toàn đá ASIAD

Cụ thể trong danh sách tập trung 29 tuyển thủ Olympic Thái Lan, HLV Worrawoot bổ sung tới 17 cầu thủ U23 là những người từng lên ngôi vô địch SEA Games 2017. Đây cũng là những người thi đấu VCK U23 châu Á hồi đầu năm và được dự đoán là trụ cột của Olympic Thái Lan tại ASIAD tới.

Động thái bất ngờ của HLV Worrawoot khiến những đối thủ cắt cử trinh thám sang Myanmar xem giò Olympic Thái Lan, xem như công cốc.

Theo kế hoạch, Olympic Thái Lan hội quân vào hôm nay (6-8), trước khi có buổi tập chính thức vào ngày mai (7-8). Đoàn quân của HLV Worrawoot sẽ có 2 trận đá tập trước khi chốt danh sách từ 29 xuống còn 20 tuyển thủ chính thức, sang Indonesia dự ASIAD vào ngày 12-8.

Trong khoảng thời gian đặc biệt quan trọng này, đội bóng xứ Chùa Vàng quyết định "đóng kín" các buổi tập để rèn giũa các miếng đánh cho sân chơi ASIAD - nơi mà bóng đá Thái Lan đang chịu áp lực thành tích rất lớn sau thất bại VCK U23 châu Á và ở chiến dịch giành vé World Cup 2022.

Tại ASIAD 2018, Olympic Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đối thủ khó nhằn như U23 Uzbekistan, U23 Qatar và U23 Bangladesh.