Olympic 2016: Ánh Viên, Quý Phước cùng thất bại

ANTD.VN - Rạng sáng ngày 8-8, hai VĐV bơi là Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do nữ), Hoàng Quý Phước (200m tự do nam) và VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh (toàn năng nữ) đều thi đấu không thành công.

Trên đường bơi 400m tự do, Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu không thành công khi cô về đích cuối cùng ở đợt bơi thứ 2 vòng loại với thành tích 4 phút 16 giây 32.

Thành tích này kém xa thời gian tốt nhất của Ánh Viên là 4 phút 07 giây 96 cô từng thiết lập tại Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016 tại Indianapolis (Mỹ).

Chung cuộc, Ánh Viên xếp thứ 26/32 VĐV ở vòng loại.

Ánh Viên về chót lượt bơi thứ 2 vòng loại 400m tự do nữ

Nhiều khả năng, Ánh Viên chủ động buông nội dung này để dồn sức cho 200m hỗn hợp ở trường, nội dung sẽ bắt đầu lúc 23h45 đêm nay (8-8).

Trong khi đó, Hoàng Quý Phước đã phải sớm nói lới chia tay Olympic 2016 trong thất vọng khi chỉ về đích thứ 7 đợt bơi vòng loại thứ 2 nội dung 200m tự do nam với thành tích 1 phút 50 giây 39.

Quý Phước là VĐV tới Olympic bằng vé đặc cách dành cho các nền thể thao đang phát triển.

Còn tại môn thể dục dụng cụ, "cô gái vàng" Phan Thị Hà Thanh đã kết thúc 2 phần thi ở nội dung toàn năng nữ. 

Cụ thể, trong phần thi nhảy ngựa, Hà Thanh đạt số điểm 14.233. Còn ở phần thi cầu thăng bằng, số điểm của Hà Thanh là 13.800. Thi đấu không thành công, cộng với lý do chấn thương tái phát, Hà Thanh không góp mặt ở chung kết.

Những kết quả trên không gây nhiều bất ngờ bởi đây đều là các nội dung mà các VĐV Việt Nam đến với Olympic với mục đích vượt qua thành tích của bản thân.