Nữ võ sĩ Phạm Thị Tươi mang về HCV thứ 56 cho đoàn Việt Nam

ANTD.VN - Ở ngày thi đấu áp chót SEA Games 29, võ sĩ pencak silat Phạm Thị Tươi mở màn ngày thi đấu với tấm HCV hạng dưới 50kg nữ.

Hôm nay 29-8, đoàn Việt Nam có VĐV thi đấu 14 nội dung thuộc 4 môn, trong đó có tới 13 nội dung là chung kết. Pencak silat được kỳ vọng nhiều nhất với 10 nội dung tranh tài trải đều từ sáng tới chiều.

Trong trận chung kết hạng dưới 50kg nữ, Phạm Thị Tươi thi đấu hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng 5-0 trước võ sỹ người Singapore, Binte Roslan, mang về tấm HCV thứ 56 cho đoàn Việt Nam.

Phạm Thị Tươi (giáp đen) đánh bại đối thủ Indonesia giành HCV pencak silat hạng 50kg nữ

Trước đó, ở hạng cân 50-55 kg nam, võ sỹ Nguyễn Đình Tuấn để thua đối thủ nước chủ nhà Malaysia, Faizul Nasir 0-5 trong trận chung kết, nhận HCB.

Tại hạng cân 50-55kg nữ, võ sỹ Trần Thị Thêm đoạt HCB sau khi để thua đối thủ người Indonesia, Wewey Wita 1-4 trong trận chung kết. Tới hạng cân 55-60kg nam, võ sĩ Nguyễn Thái Linh cũng chỉ có thể giành HCB sau khi để thua VĐV Thái Lan 1-4 ở trận chung kết.

Cho tới khi kết thúc ngày thi đấu, pencak silat Việt Nam còn 5 trận chung kết đối kháng, hy vọng có thêm những HCV cho đoàn.

Ở môn cử ạ, tại chung kết hạng cân 69kg nam, lực sĩ Phạm Tuấn Anh đoạt HCĐ với tổng cử 306kg. Đoạt HCV là Deni (Indonesia) với 312kg, HCB là lực sĩ Thái Lan, Trirat Boonsuk với 310kg.

Môn nhảy cầu, đôi Anh Duy/Mai Phương đoạt HCĐ nội dung 3m đôi nam nữ môn nhảy cầu với tổng số điểm 234.45.

Tính tới 13h30 hôm nay, đoàn Việt Nam với 56 HCV xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp, sau Thái Lan (60 HCV) và chủ nhà Malaysia (116 HCV). Đoàn Singapore xếp thứ 4, đang bám đuổi với 51 HCV.