"Nữ hoàng" Tú Chinh khóa sổ ngày thi đấu 12 HCV cho đoàn Việt Nam

ANTD.VN - Trên đường chạy 200m nữ vừa kết thúc, VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh xuất sắc giành HCV thứ 12 cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 13-8.

Là VĐV thi đấu cuối cùng của đoàn, Lê Tú Chinh khẳng định sức mạnh "Nữ hoàng cự ly ngắn" khi bứt tốc mạnh mẽ về đích với thành tích 23 giây 32. Đây là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp VĐV 20 tuổi này ở nội dung 200m nữ.

Đồng thời, Tú Chinh trở thành người giành cả 2 HCV danh giá nhất (100m, 200m) của điền kinh nữ SEA Games, sau cựu "nữ hoàng" Vũ Thị Hương (giải nghệ sau SEA Games 2013).

Lê Tú Chinh lập cú đúp HCV ở 2 nội dung danh giá nhất SEA Games là 100m và 200m

Trước đó, cũng ở môn điền kinh, hai VĐV Vũ Thị Ly và Dương Văn Thái đoạt cú đúp HCV trên đường chạy 800m.

Ở nội dung của nữ, Vũ Thị Ly vươn lên dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát và cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 07 giây 12, đoạt HCV. Cùng nội dung này, đồng đội của Vũ Thị Ly là Khuất Phương Anh đoạt HCB với thời gian 2 phút 09,5 giây.

Ngay sau đó trên đường chạy 800m nam, Dương Văn Thái cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 48 giây 97, nhỉnh hơn gần 1 giây so với VĐV đoạt HCB là Marco Vilog (Philippines).

Như vậy, điền kinh Việt Nam có ngày thi đấu thành công với 4 HCV (trước đó Vũ Thị Mến giành HCV nhảy ba bước nữ).

Kết thúc ngày thi đấu hôm nay 23-8, đoàn Thể thao Việt Nam giành 12 HCV, nâng thành tích lên 28 HCV, 19 HCB, 22 HCĐ đứng vị trí thứ 2 trên Singapore (26 HCV) và chủ nhà Malaysia (47 HCV). Đoàn Thái Lan xếp thứ 4 với 17 HCV.

Danh sách VĐV giành 12 HCV cho Việt Nam ngày 23-8

Lê Thanh Tùng - Thể dục dụng cụ (Nhảy chống, Xà đơn), Đinh Phương Thành - Thể dục dụng cụ (Xà kép), Nguyễn Thị Thật - Đua xe đạp (104km xuất phát đồng hàng nữ), Hà Minh Thành - Bắn súng (25 m súng ngắn bắn nhanh), Lâm Tiến Nhật - Đấu kiếm (Kiếm chém 3 cạnh), Vũ Thị Mến - Điền kinh (Nhảy 3 bước nữ), Hồ Thị Thu Hiền - Karate (dưới 68 kg), Nguyễn Minh Phụng - Karate (75 kg), Vũ Thị Ly - Điền kinh (chạy 800 m), Dương Văn Thái - Điền kinh (chạy 800 m), Lê Tú Chinh - Điền kinh (chạy 200 m).