Nói "vỡ sân" Pleiku là… không phải

ANTĐ - Ở vòng 1 V-League cuối tuần qua, sân Pleiku đã “vỡ” khi hơn 1 vạn chỗ ngồi trở nên quá nhỏ bé so với nhu cầu chứng kiến tận mắt Công Phượng và các đồng đội thi đấu của CĐV phố Núi. Việc khán giả đến đông đảo, tràn cả xuống đường piste lại đang khiến HAGL lâm vào cảnh dở khóc dở cười vì bỗng dưng phải đối mặt với án phạt. 

Nói "vỡ sân" Pleiku là… không phải ảnh 1Sân Pleiku quá tải

Dù không có sự cố nào xảy ra, nhưng nhiều đội bóng, nhất là SLNA và Thanh Hóa, vốn từng để xảy ra sự việc tương tự và bị phạt nặng, cho rằng sân Pleiku cũng cần phải bị phạt. Theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp, BTC sân phải đảm bảo không để khán giả tràn xuống sân trong mọi tình huống. Cụ thể, nếu BTC trận đấu để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường piste, xuống sân thi đấu trước, trong và sau trận đấu thì tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị cảnh cáo và có thể bị phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc sân trung lập. 

Điều này tạo ra sự tranh cãi, bởi “bầu” Đức cho rằng cái gọi là “sự cố vỡ sân” ở phố Núi mang ý nghĩa tích cực vì ông đã lôi kéo được khán giả đến sân, trong khi luồng ý kiến trái chiều lại đánh giá nó có thể tiềm ẩn những tai nạn như khi HAGL đá dở, hoặc đối thủ của HAGL có hành động không đẹp khiến CĐV chủ nhà tức giận. Khi đó, lực lượng an ninh khó mà kiểm soát được tình hình. 

Dù vậy, hôm qua (5-1), trả lời báo chí, Trưởng Ban kỷ luật của VFF Nguyễn Hải Hường lại khẳng định rằng sân Pleiku “không vỡ”. “Ngoài việc trực tiếp có mặt trên sân, tôi cũng đã làm việc với bên giám sát trận đấu. Đúng là có tình trạng khán giả tràn xuống sân, nhưng nói “vỡ sân” là không phải. Các CĐV tràn xuống sân vì ở trên khán đài đã bị quá tải, không còn chỗ ngồi. Tôi cũng đã đề nghị giám sát, trọng tài báo cáo chi tiết lại vụ việc. Cần phải xem phía BTC sân đã làm hết chức năng chưa. Khi hồ sơ đầy đủ, Ban kỷ luật sẽ họp để xử lý vụ việc và có thể đưa ra án phạt sao cho phù hợp nhất”. 

Như vậy, có thể thấy BTC V-League đang có cái nhìn thiện cảm với những gì diễn ra ở sân Pleiku, và một án phạt nặng khó có thể xảy ra, nhất là khi ông Đoàn Nguyên Đức lại là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở VFF với chức danh Phó chủ tịch. Chỉ có điều, BTC cần phải xử sao cho khéo, bởi 13 đội bóng khác sẽ nhìn vào đó và đòi hỏi sự công bằng trong trường hợp chẳng may những sự cố tương tự xảy ra ở các sân khác.