Nỗi lo bị ám sát như hậu vệ Escobar 24 năm trước bủa vây tuyển thủ Colombia

ANTD.VN - Carlos Sanchez là tội đồ tạo ra hai quả 11m, góp phần khiến ĐT Colombia thua hai trận quan trọng ở World Cup năm nay. Một tương lai rất u ám đang chờ tiền vệ 32 tuổi này khi trở lại quê nhà.

Tròn 24 năm trước, bóng đá thế giới nói chung và Colombia nói riêng trải qua những ngày tang thương, khi hậu vệ Andres Escobar bị mafia ám sát, chỉ 10 ngày sau khi trở về từ World Cup USA 1994.

Hậu vệ xấu số Andres Escobar đã qua đời 24 năm

Bi kịch của Andres Escobar diễn ra ở chính trận gặp chủ nhà Mỹ. Trong một nỗ lực chặn đường căng ngang của đối phương, cầu thủ này đã vô tình phản lưới nhà. Thua trận 1-2 khiến Colombia chính thức bị loại từ vòng bảng dù được đánh giá là ứng cử viên vô địch.

Kết quả ấy khiến những ông trùm mafia và cá độ ở Colombia giận dữ. Và cuối cùng, Andres Escobar đã phải trả một cái giá rất đắt, khi bị bắn chết bên ngoài một hộp đêm ở ngoại ô Medellin (Colombia) vào ngày 2-7-1994, với 12 viên đạn găm vào người.

Đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhưng cái chết của hậu vệ xấu số này chưa khi nào thôi ám ảnh bóng đá Colombia. Và ở World Cup 2018 này, nỗi ám ảnh ấy lại dấy lên, với một cầu thủ khác, Carlos Sanchez.

Sanchez tạo nên hai quả pen khiến Colombia thua cả hai trận quan trọng

Rạng sáng nay, trong trận thua Anh trên chấm luân lưu 11m, Carlos Sanchez là tội đồ dẫn đến quả penalty, giúp Tam sư mở tỉ số ở phút 54. Nhưng chưa hết, ở trận ra quân thua Nhật Bản 1-2, chính Carlos Sanchez cũng là tác nhân làm nên quả 11m cho đội bóng châu Á, và anh còn phải nhận thẻ đỏ vì dùng tay chơi bóng.

Kể từ trận đấu đó, Sanchez đã liên tục phải nhận những lời đe dọa đến tính mạng của mình và gia đình. Sau trận thua Anh và phải xách vali về nước, điều đó hoàn toàn có thể lặp lại với anh, thậm chí còn có thể khủng khiếp hơn.

Anh ruột của Andres Escobar là Santiago Escobar thừa nhận điều này qua lời cảnh báo với ĐT Colombia và cá nhân Sanchez: “Mọi thứ ở đây luôn phức tạp hơn bạn nghĩ. Nếu em trai tôi (Andres Escobar) bị ám sát vì đá phản lưới nhà thì Carlos Sanchez cũng có thể gặp chuyện tương tự".

Santiago Escobar đang hành nghề HLV ở Colombia

"Tôi và gia đình đã trải qua những ngày tháng khủng khiếp nhất, nên có thể hiểu những gì Carlos Sanchez đang trải qua. Hẳn cậu ấy đang rất ân hận vì những sai lầm đã mắc phải, và hơn cả là lo cho tính mạng của mình và gia đình nữa”, Santiago Escobar nói.

Carlos Sanchez từng có 2 năm chơi ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Aston Villa (giai đoạn 2014-2016). Hiện anh đang thuộc biên chế của CLB Fiorentina, Italia.