Những sự kiện thể thao đáng chú ý nhất năm 2020

ANTD.VN - Olympic Tokyo, VCK Euro, VCK Copa America, VCK AFF Cup, Chặng đua F1 tại Việt Nam… là những sự kiện thể thao hứa hẹn đem lại một năm 2020 đầy sôi động cho khán giả hâm mộ.

Olympic Tokyo 2020 (Từ 24-7-2020 đến 9-8-2020)

Thế vận hội mùa hè sẽ quay trở lại với châu Á sau 12 năm kể từ Oympic Bắc Kinh 2008

Ngày hội thể thao lớn nhất trong năm 2020 sẽ quay trở lại với thủ đô Tokyo của Nhật Bản sau 56 năm, kể từ lần đầu tiên đăng cai vào năm 1964. 

Tại kỳ Olympic Tokyo năm nay, các VĐV từ khắp các quốc gia trên thế giới sẽ tham gia tranh tài ở số lượng các môn thi đấu kỷ lục, bao gồm 339 nội dung thi đấu trong 33 môn thể thao khác nhau. Trong đó, có 4 môn thể thao lần đầu được đưa ra thi đấu tại một kỳ Olympic là trượt ván, karate, lướt sóng và leo núi thể thao. Đặc biệt, tại kỳ Thế vận hội lần này, bộ môn bóng chày cũng sẽ quay trở lại trong các nội dung thi đấu tại Olympic sau 12 năm vắng bóng, kể từ kỳ Olympic Bắc Kinh 2008.

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 4 suất tham dự Olympic Tokyo đến từ: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi lội); Lê Thanh Tùng (môn thể dục dụng cụ); Nguyễn Hoàng Phi Vũ Đỗ và Thị Ánh Nguyệt (môn bắn cung). Ngoài ra, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng để có lần đâu tiên góp mặt tại Thế vận hội.

VCK Euro 2020 (Từ 12-6-2019 đến 12-7-2019)

Các bảng đấu tại VCK Euro 2020

VCK Euro 2020 (Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu) là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại nhiều thành phố lớn nhằm mục đích đánh dấu kỷ niệm 60 năm giải đấu ra đời.

Theo đó, sẽ có 12 thành phố lớn thuộc 12 quốc gia ở châu Âu được chọn làm địa điểm đăng cai giải đấu bao gồm: Baku (Azerbaijan), Copenhagen (Đan Mạch), Rome (Italia), Munich (Đức), Budapest (Hungary), Amsterdam (Hà Lan), Dublin (Cộng hòa Ireland), Bucharest (Romania), Saint Petersburg (Nga), Glasgow (Scotland), Bilbao (Tây Ban Nha) và London (Anh).

Kỳ Euro 2020 có tổng cộng 24 đội bóng tham dự được chia thành 6 bảng đấu. Các đội xếp nhất, nhì cùng 4 đội đứng ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền bước vào vòng loại trực tiếp.

Copa America 2020 (Từ 12-6 đến 12-7)

Những sự kiện thể thao đáng chú ý nhất năm 2020 ảnh 3

Messi hướng tới chức vô địch Copa America lần đầu tiên trong sự nghiệp ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà

Song song với thời gian diễn ra VCK Euro tại châu Âu, ở Nam Mỹ, VCK Copa America (Cúp bóng đá Nam Mỹ) lần thứ 47 trong lịch sử cũng sẽ diễn ra tại 2 quốc gia Colombia và Argentina. Đây là đầu tiên kể từ năm 1983, Copa America sẽ được đồng tổ chức tại 2 quốc gia khác nhau.

Một điểm khác biệt nữa tại tại Copa America 2020 là việc 12 đội bóng (gồm 10 đội bóng của Nam Mỹ cùng 2 đội khách mời là Australia và Qatar) được chia làm 2 bảng đấu, thay vì 3 bảng đấu như các giải đấu trước. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 4 đội bóng đứng đầu mỗi bảng để giành quyền vào đá tứ kết.

Cúp vô địch Nam Mỹ lần này gần như là cơ hội cuối cùng để Messi có thể nâng cao chức vô địch Copa America cùng Argentina sau những lần thất bại đáng tiếc tại giải đấu.

Đua xe công thức 1 (Từ 15-3-2020 đến 29-11-2020)

Thiết kế trường đua độc đáo tại chặng F1 tại Việt Nam

Mùa giải 2020 của F1 sẽ diễn ra chặng đầu tiên tại Melbourne (Australia) vào ngày 15-3-2020 và kết thúc tại Abu Dhabi (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) ngày 29-11-2020

Đặc biệt ở mùa giải năm nay, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 34 có cơ hội đăng cai một chặng đua F1 với trường đua trên đường phố tại Hà Nội diễn ra vào tháng 4 năm 2020. Theo thông báo từ Ban tổ chức, Grand Prix Việt Nam sẽ là chặng đua thứ 3 trên tổng số 22 chặng đua của mùa giải F1 năm nay.

Chặng đua F1 tại Việt Nam sẽ có tổng chiều dài 5,607 km, gồm 23 góc cua được lấy cảm hứng từ các đường đua nổi tiếng khác trên thế giới như Monaco (Pháp), Nurburgring (Đức), Suzuka (Nhật Bản).

ATP Cup (Từ 3-1-2020 đến 12-1-2020)

ATP Cup trong lần đầu tiên được tổ chức sẽ quy tụ sự góp mặt những tay vợt hàng đầu đến từ các đội tuyển quần vợt

Năm 2020, giải tenis ATP Cup sẽ lần đầu tiên được tổ chức dành cho các đội tuyển quần vợt hàng đầu thế giới. Giải đấu năm nay diễn ra tại 3 thành phố lớn của Australia bao gồm Sydney, Brisbane và Perth.

Tại giải đấu, 24 đội tuyển quần vợt đến từ các quốc gia được chia làm 6 bảng đấu thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn ra 8 đội (gồm 6 đội đầu bảng và 2 đội đứng thứ hai có thành tích xuất sắc nhất) bước vào vòng tứ kết. Các trận đấu giữa các đội tuyển được diễn ra với 2 trận đánh đơn và 1 trận đánh đôi.

Tổng giá trị tiền thưởng của ATP Cup 2020 là 15 triệu đô la. Đây là mức thưởng lớn nhất trong các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của ATP. Ngoài ra, các tay vợt sẽ có được 250 điểm thưởng ở trên BXH của ATP nội dung đánh đơn nếu giúp đội tuyển của mình vô địch tại ATP Cup.

Ở lần đầu tiên tổ chức, giải đấu đã thu hút được những tay vợt hàng đầu tham dự như Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas,… Đây đồng thời cũng là cơ hội cho các tay vợt có những sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm Australia Open (từ ngày 20-1-2020 đến 3-2-2020) - giải đấu Grand Slam đầu tiên trong năm.