Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

Những con số biết nói trước trận chung kết

ANTD.VN - Cùng theo dõi những thống kê ấn tượng của giải trước trận chung kết giữa THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan, vào 15h ngày 2-12 tới, trên SVĐ Tây Hồ.

91

Là số đội tham dự mùa giải năm nay, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. So với năm ngoái, giải 2018 có nhiều hơn 5 đội tham dự. Kỷ lục này cũng gần gấp 3 lần mùa giải đầu tiên năm 2001 (31 đội), cho thấy thương hiệu của giải ngày càng được lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ. 91 đội được chia làm 23 bảng, chọn ra 23 đội nhất và 9 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng hai.

91 đội bóng dự lễ khai mạc giải hôm 14-10

454

Tính đến trước trận Chung kết và tranh giải Ba, có 165 trận được diễn ra, với 454 bàn thắng được ghi, trung bình khoảng 2,8 bàn mỗi trận. Con số cho thấy các trận đấu diễn ra luôn rất cởi mở, cuốn hút với tính giải trí cao.

5000

Trung bình mỗi ngày thi đấu, có khoảng 5000 lượt khán giả đến sân Tây Hồ cổ vũ các trận đấu. Mỗi lượt trận luôn có trên dưới 1500 CĐV "mở hội" trên khán đài, khiến cho không khí của giải luôn tưng bừng và náo nhiệt. Các CĐV bóng đá học sinh luôn cuồng nhiệt và sôi nổi, nhưng cũng rất văn minh và thân thiện, khiến ngay cả những CLB chuyên nghiệp cũng phải ghen tị.

Trong hình ảnh có thể có: 41 người, mọi người đang cười

Các CĐV cuồng nhiệt là một đặc sản của giải An ninh Thủ đô

1

Danh hiệu duy nhất của THPT Trương Định sau nhiều năm dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do báo ANTĐ tổ chức, là giải Phong cách vào năm 2003. Chung kết sắp tới cũng là lần đầu tiên trường Trương Định lọt tới trận đấu cuối cùng.

3

Khác với trường Trương Định, THPT Phùng Khắc Khoan đã có 3 danh hiệu ở giải, là 2 tấm Huy chương Bạc vào các năm 2013 và 2015, cũng như giải Phong cách năm 2014. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ là đủ và mục tiêu lớn nhất của họ vẫn là chiếc Cúp vàng đầu tiên, để đưa về phòng truyền thống của nhà trường.

Phùng Khắc Khải (thứ hai từ phải qua) gần như cầm chắc ngôi Vua phá lưới

12

Là số bàn thắng mà chân sút Phùng Khắc Khải của THPT Phùng Khắc Khoan ghi được tính đến thời điểm này. Có đến 99%, Khải sẽ trở thành Vua phá lưới ở mùa giải năm nay, do cầu thủ bám sau hiện còn kém tiền đạo này tới 5 bàn. 12 bàn giúp Khắc Khải san bằng thành tích 12 bàn của Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) lập được năm 2002. Chỉ cần ghi ít nhất 1 bàn nữa, Khải sẽ trở thành Vua phá lưới ghi nhiều bàn nhất sau 18 năm lịch sử của giải.

ảnh 1