Nhiều tuyển thủ Olympic chưa chắc suất dự AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo sẽ căn cứ vào phong độ chứ không vào tên tuổi, để gọi 30 cầu thủ lên tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam, phục vụ cho chiến dịch AFF Cup 2018 vào tháng 11 tới.

Sau thành công ở VCK U23 châu Á và ASIAD 18, bóng đá Việt Nam sẽ hướng đến AFF Cup - giải đấu lớn cuối cùng và cũng quan trọng nhất trong năm, với mục tiêu vô địch.

Dù đã định hình bộ khung vững chắc, với nhiều tài năng đã chớm thành danh, tuy nhiên, HLV Park Hang-seo khẳng định ông sẽ chỉ gọi những cầu thủ có phong độ cao trong lần tập trung tới của ĐTQG.

Các tuyển thủ Olympic đều phải nỗ lực để có vị trí của mình trên ĐTQG (Ảnh: Vũ Vy)

Cụ thể, sau khi trở lại Việt Nam từ chuyến nghỉ ngơi tại quê nhà Hàn Quốc, ông Park sẽ thân chinh đi thị sát các trận đấu trong giai đoạn còn lại của V-League, nhằm tìm ra những cái tên ưng ý nhất.

Điều đó có nghĩa, phong độ của các cầu thủ sẽ đóng vai trò quyết định đối với lựa chọn của chiến lược gia người Hàn Quốc. Những tuyển thủ Olympic từng chơi hay ở ASIAD, nếu xuống phong độ và gây thất vọng ở CLB, hoàn toàn có thể bị gạt ra ngoài.

Trường hợp của tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đang ở trạng thái "SOS". Nếu không cải thiện được phong độ trong màu áo HAGL sau khi đã "chìm" ở Á vận hội, anh hoàn toàn có thể tự đánh mất cơ hội của mình.  

“AFF Cup hay Asian Cup sắp tới là những giải đấu hoàn toàn khác, của lứa tuổi khác. Các cầu thủ tham dự ASIAD vừa qua sẽ phải nỗ lực để có thể được gọi trong những giải đấu lớn đó. Tôi không thể nói trước điều gì. Tôi sẽ trực tiếp kiểm nghiệm phong độ của các cầu thủ ở V-League và sẽ đưa ra quyết định", HLV Park Hang-seo nói trước khi trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi.

Theo nhà cầm quân 59 tuổi, cách tốt nhất để các cầu thủ có thể nắm bắt cơ hội của mình, chính là việc phải thể hiện thật thuyết phục trong vòng 2 tháng tới ở V-League. Được biết, sẽ có khoảng 30 cầu thủ được gọi lên, trước khi thầy Park gút lại danh sách 25 tuyển thủ dự AFF Cup 2018.