Nhiều trụ cột U19 Việt Nam rút khỏi chiến dịch săn vé World Cup U20

ANTD.VN - Đoàn Văn Hậu của CLB Hà Nội và 4 cầu thủ của CLB Hà Nội B gần như chắc chắn sẽ không có mặt trong đội hình U19 Việt Nam dự VCK châu Á 2018 - giải đấu tranh 4 suất dự World Cup U20-2019 tại Ba Lan.

Ngày 30-9, U19 Việt Nam sẽ hội quân trở lại luyện tập tại Hà Nội trước khi lên đường sang Indonesia dự VCK U19 châu Á 2018.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết sẽ không triệu tập 4 trụ cột của đội cùng thuộc biên chế CLB Hà Nội B (giải hạng Nhất) gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Văn Công, Lê Xuân Tú và Lê Văn Xuân.

U19 Việt Nam sẽ dự VCK châu Á mà không có sự phục vụ của nhóm cầu thủ Hà Nội

Lý do là bởi CLB Hà Nội B đặt quyết tâm thăng hạng V-League 2019 và nhiều khả năng sẽ phải đá trận play-off với đội xếp thứ 13/14 V-League 2018 vào ngày 13-10, vì vậy đội bóng Thủ đô muốn có lực lượng mạnh nhất, không chịu nhả quân.

"VFF đã làm việc với CLB nhưng vẫn không thể làm gì khác vì quyền lợi CLB trước hết phải đảm bảo. Vì thế U19 Việt Nam sẽ không bổ sung 4 cầu thủ này nữa", HLV Hoàng Anh Tuấn xác nhận và cho rằng, nếu có tập trung nhóm cầu thủ này sau ngày 13-10 thì khi đó đội cũng đã sang Indonesia chuẩn bị cho trận ra quân ngày 19-10, mọi thứ đã vào guồng nên các nhân sự mới lắp ghép vào sẽ dẫn đến sự kiên cưỡng.

"Chúng tôi sẽ tìm lực lượng khác để bổ sung có thể chất lượng không bằng nhưng toàn tâm toàn ý vào lúc này cho U19", chiến lược gia người Khánh Hòa cho thay.

Cũng liên quan tới vấn đề nhân sự, ngoài 4 cầu thủ của Hà Nội B nhiều khả năng U19 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội) vì cầu thủ này đang là mục tiêu của HLV Park Hang-seo cho chiến dịch AFF Cup 2018.

Dù mới 19 tuổi song Đoàn Văn Hậu đã có thâm niên ở ĐTQG cũng như U23 và Olympic. Anh nằm trong số các trụ cột hàng thủ đội tuyển. Trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc ưu tiên Đoàn Văn Hậu cho ĐTQG.

Theo lịch, ngày 11-10, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng 23 tuyển thủ U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia, đá giao hữu với U19 Trung Quốc ngày 14-10 trước khi chính thức bước vào vòng bảng của giải châu Á lần lượt gặp Jordan (ngày 19-10), Australia (22-10) và Hàn Quốc (25-10).

Mục tiêu của U19 Việt Nam là vào bán kết giải để tái lặp thành tích giành suất dự World Cup U20-2019, như đã từng thành công cách đây hai năm.

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2018