Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Nhiều tên tuổi lớn nếm trải sự khốc liệt của giải

ANTD.VN - Rất nhiều đội bóng giành thành tích cao trong những năm trở lại đây đang gặp sóng gió khi bước vào mùa giải 2019.

Là nhà ĐKVĐ và được đánh giá cao, THPT Trương Định vấp phải nhiều khó khăn khi chạm trán THPT Quang Trung ở trận ra quân. Phải rất vất vả, hàng thủ THPT Trương Định mới vô hiệu hóa được những đợt lên bóng đầy quyết tâm của đối thủ. Không những vậy, nhà ĐKVĐ còn thở phào khi giành 3 điểm trọn vẹn nhờ pha lập công duy nhất của Xuân Hiệp.

THPT Trương Định (đỏ) có khởi đầu vất vả tại giải năm nay

Thắng trận, nhưng diễn biến trên sân cho thấy sẽ không đơn giản để THPT Trương Định có thể bảo vệ thành công ngôi vị của mình trong năm nay. Nhất là khi đội hình của họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi yếu tố thời gian, nhiều trụ cột lứa đăng quang năm ngoái đã ra trường. Bên cạnh đó, các đối thủ khi gặp trường Trương Định đều quyết tâm hơn bình thường. Hãy chờ xem nhà ĐKVĐ sẽ chứng tỏ bản lĩnh của mình như thế nào ở chặng sắp tới.

Không được như THPT Trương Định, Á quân THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) lại chật vật trải qua hai trận đầu tiên, với vỏn vẹn 1 điểm sau 1 thua và 1 hòa. Giấc mơ đổi màu huy chương của đội bóng đến từ Thạch Thất đang gặp thách thức lớn hơn bao giờ hết. Số phận của họ ở bảng U sẽ chỉ được định đoạt sau trận cuối cùng, với THPT Trần Thánh Tông vào ngày 27-10.

THPT Chu Văn An (3 điểm) tưởng như đã sớm giành vé đi tiếp, khi đã dẫn tân binh THPT Phúc Lợi tới 2 bàn ở trận đấu thứ hai chiều 13-10. Nhưng tập thể đến từ Long Biên đã chơi quật khởi và gỡ lại 2-2, như một lời cảnh báo về sự khốc liệt của giải đến nhà cựu vô địch. 

Trong khi đó, nhiều cựu vô địch khác như THPT Phan Đình Phùng hay THPT Lomonoxop đều bị cầm hòa ở trận ra quân. Nhà vô địch 2009 THPT Hoàng Văn Thụ thậm chí còn trắng tay trước THPT Hồng Thái... Tất cả báo hiệu một mùa giải không yên ả cho các tên tuổi lớn, nhưng ngược lại, là cơ hội để nhiều tân binh trong 103 đội dự giải vươn lên chứng tỏ mình.

LỊCH THI ĐẤU CHIỀU 16-10

14h

Bảng J: THPT Chuyên KHTN – THPT Phùng Khắc Khoan (Đống Đa)

Bảng K: THPT Kim Liên – THPT Thạch Bàn

Bảng K: THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) - THPT Newton

Bảng L: THPT Hoàng Mai – THPT Trần Phú

Bảng L: THPT Hermann Gmeiner – THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình)

15h

Bảng M: THPT Thực nghiệm – THPT Nguyễn Gia Thiều

Bảng M: THPT Alfred Nobel – THPT Hòa Bình Latrobe

Bảng N: THPT Lương Thế Vinh – THPT Lê Quý Đôn (Đống Đa)

Bảng N: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Vinschool

Bảng O: THPT Ngọc Hồi – THPT Nguyễn Thị Minh Khai

16h

Bảng O: THPT Xuân Đỉnh – THPT Bắc Hà

Bảng P: THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ) – THPT Thượng Cát

Bảng Q: THPT Văn Hiến – THPT Trung Văn

Bảng Q: THPT Nguyễn Văn Huyên – THPT Phan Đình Phùng

Bảng D: THPT Trương Định - THPT IVS