Nhiều đội bóng đại gia Trung Quốc khốn đốn vì nợ lương cầu thủ

ANTD.VN - Có tới 13 CLB của Trung Quốc đang đối mặt với cảnh bị đuổi khỏi giải Chinese Super League vì nợ lương cầu thủ, trong đó có nhiều đội thuộc hàng đại gia.

Nhiều năm gần đây, bóng đá Trung Quốc bỗng vụt lên trên bầu trời ở khía cạnh tiêu tiền, khi hàng loạt CLB giàu có đã chi tiền tấn, khiến thị trường chuyển nhượng ở châu Âu bị lũng đoạn.

Những bản hợp đồng đắt khá, kèm theo mức lương cao đến khó tin (hàng chục triệu bảng) với Tevez, Hulk hay Oscar... khiến ngay cả những đại gia châu Âu như Real, Man City... cũng phải dè chừng.

Hai ngôi sao nổi tiếng Hulk và Oscar của Shanghai SIPG

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Và những chuyện không bình thường rồi cũng đến một ngày lộ chân tướng.

Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), có tới 13 CLB từ giải Chinese Super League (CSL) đang nợ lương cầu thủ. Trong đó có rất nhiều cái tên quen thuộc như Shanghai SIPG, Shanghai Shenhua, Jiangsu Suning hay Guangzhou Evergrande.

Bên cạnh đó là những cái tên như Beijing Guoan, Changchun Yatai, Chongqing Dangdai Lifan, Hebei China Fortune, Shandong Luneng Taishan, Tianjin Quanjian, Tianjin TEDA...

Nếu 13 CLB này không thanh toán lương thưởng cho các cầu thủ trước ngày 15-8, họ sẽ bị loại khỏi giải đấu. 

Điều này đồng nghĩa CSL sẽ chỉ còn lại... 3 đội. Một thảm họa của bóng đá Trung Quốc.

Tờ Mirror còn tiết lộ, không chỉ các đội ngoại hạng, mà nhiều CLB ở giải hạng nhất, hạng nhì của Trung Quốc cũng lâm vào cảnh khốn đốn này.

Rõ ràng, thứ gọi là "thiên đường bóng đá" ở Trung Quốc với những khoản đãi ngộ cao ngất ngưởng chỉ như bong bóng xà phòng, dễ hình thành và cũng dễ vụt tan. Nhiều ngôi sao có tiếng lúc này đã bắt đầu ngán ngẩm và sẵn sàng trở lại châu Âu nếu có cơ hội.