Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa chuyển tiền thưởng cho U23 Việt Nam như đã hứa

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, cho đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã hứa thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam sau kỳ tích châu Á vẫn chưa chuyển tiền.

Sau khi lập kỳ tích về nhì ở giải U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam trở thành một hiện tượng, kèm theo đó là số tiền được hứa thưởng lớn chưa từng có, lên tới gần 30 tỷ đồng.

Các đơn vị, tổ chức có liên quan đến đội U23 như Bộ VH-TT&DL cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tặng thưởng 3,2 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng cho các cầu thủ và ban huấn luyện 3,6 tỷ đồng sau những thành tích vào tứ kết, bán kết, chung kết. Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) thưởng 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có một số lượng tiền rất lớn được hứa thưởng từ khoảng 20 doanh nghiệp khác.

U23 Việt Nam xứng đáng được nhận nhiều tiền thưởng, và xứng đáng nhận... trước Tết

Tuy nhiên, tính đến chiều nay 31-1, theo thông tin mà chúng tôi nhận được, mới có khoảng 1/4 tổng số tiền thưởng được giải ngân, vào khoảng 7 tỷ đồng. Số còn lại vẫn chưa được chuyển khoản dù hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ khi đội tuyển U23 về nước.

“Mới có khoảng 7 tỷ đồng được chuyển tới VFF. Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ các doanh nghiệp chuyển tiền thưởng như đã hứa. Họ cũng cần có thời gian để hoàn thiện các thủ tục và giấy tờ. Để tránh thưởng nóng thành thưởng nguội, cứ mỗi khoản chuyến tới, chúng tôi sẽ lập tức chuyển tiếp đến ngay cho toàn đội U23 Việt Nam", một quan chức VFF (xin giấu tên) chia sẻ.

Nhiều cầu thủ lúc này cũng đang khá nóng lòng nhận thưởng để có thể sớm ổn định, về quê ăn Tết với gia đình, đặc biệt là những cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn.

Về vấn đề chia thưởng, theo VFF, họ sẽ để đội U23 Việt Nam tự quyết định chứ không can thiệp. Được biết, sẽ có 3 mức chia thưởng là hạng A dành cho HLV trưởng, các cầu thủ ra sân thường xuyên... hạng B và C dành cho trợ lý trong BHL, các cầu thủ không ra sân, bác sĩ...