"Nhiều cầu thủ chỉ thích chơi tiểu xảo"

ANTD.VN - Cựu HLV vô địch châu Âu hiện đang dẫn dắt CLB Thanh Hóa, Ljupko Petrovic đã đưa ra nhận xét trên chỉ sau 2 trận cầm quân tại V-League.

Cầu thủ 2 đội có nhiều pha tiểu xảo và hành xử thiếu chuyên nghiệp trong trận Khánh Hòa - Thanh Hóa

Phát biểu sau trận thắng 2-0 trước chủ nhà Khánh Hòa tối  14-1, HLV Petrovic dành nhiều thời gian để chia sẻ về cách hành xử của cầu thủ trên sân, thay vì đánh giá chuyên môn như vẫn thường thấy ở một buổi họp báo. Ông thầy người Serbia cho rằng bóng đá là phải chuyền, phải phối hợp và ghi bàn nhưng cầu thủ V-League lại chơi mất bình tĩnh, chủ yếu phá bóng và lười phối hợp. “Nhiều cầu thủ chỉ thích chơi tiểu xảo, thậm chí không ngại đánh nguội đối phương”, HLV Petrovic bức xúc. Còn phía chủ nhà Khánh Hòa, HLV Võ Đình Tân cũng lên án học trò ông Petrovic chơi tiểu xảo: “Những pha bóng cầu thủ Khánh Hòa đã ngã xuống thì cầu thủ Thanh Hóa lại đá, đạp vào người, đặc biệt là Đình Đồng”.

Sự bức xúc của HLV hai đội nhận được sự đồng cảm của những người cùng theo dõi trận đấu trên sân Nha Trang, một trận đấu có quá nhiều pha chơi bóng tiểu xảo và cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của người trong cuộc. Điển hình là tình huống ở phút 33, Omar có pha vào bóng rất nguy hiểm với một cầu thủ Khánh Hòa, trọng tài chính Trần Xuân Nguyện ban đầu chỉ rút thẻ vàng nhưng trước sức ép từ các khán giả chủ nhà đã hội ý với trợ lý và cuối cùng rút thẻ đỏ đuổi Omar. 

Điều đáng nói là trong quãng thời gian hội ý, cầu thủ hai đội vây kín gây áp lực lên trọng tài, đồng thời lời qua tiếng lại với nhau. Đỉnh điểm là việc cầu thủ Đình Nhơn của chủ nhà đánh nguội trả đũa Mai Tiến Thành của Thanh Hóa và sau đó cũng bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Omar sau khi bị truất quyền và rời sân liên tục có cử chỉ khiếm nhã hướng về phía khán giả Khánh Hòa. Cách phản ứng của Omar khiến HLV  Petrovic rất bực mình và ngay sau hiệp 1 ông đã bắt cầu thủ này ra trước khán đài xin lỗi khán giả.

Thói quen chơi bóng tiểu xảo của cầu thủ V-League từng được cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura thẳng thắn chỉ ra sau khi dự khán V-League để tuyển quân. Ông thầy người Nhật khi đó còn chê cầu thủ Việt lười chạy, thời gian bóng chết quá nhiều khiến các trận đấu trở nên tẻ nhạt. 

Từ HLV Miura đến đồng nghiệp Petrovic - những người đến từ nền bóng đá tiên tiến của châu lục, thế giới, đều tỏ sự bức xúc và ngán ngẩm khi chứng kiến thói quen xấu của cầu thủ đang “giết chết” một giải đấu chuyên nghiệp. Ngược lại, một bộ phận không nhỏ giới quản lý, lãnh đạo đội bóng, HLV lại có vẻ như “chai sạn” và dung dưỡng cho thói quen xấu đó tồn tại như một phần của giải đấu. Phải chăng đó là nguyên nhân biến “V-League là giải đấu kinh khủng” - lời ông Miura nhận xét trên một tờ báo thể thao Nhật Bản?

Trọng tài sai lầm ngớ ngẩn

Dư âm trọng tài Nguyễn Đức Vũ khiến Than Quảng Ninh bức xúc phải nộp đơn khiếu nại ở vòng 1 còn chưa lắng thì ngay ở vòng 2, tổ trọng tài trận Long An - Bình Dương mắc sai lầm ngớ ngẩn khi giơ biển báo thời gian bù giờ hiệp 1 tới 2 lần. Lỗi lớn nhất được xác định thuộc về trọng tài bàn Nguyễn Hiền Triết, sau khi giơ biển báo thời gian bù giờ 4 phút, trọng tài cấp FIFA này thêm một lần báo bù giờ 1 phút.

Đáng nói là đúng trong 1 phút bù giờ này, đội khách Bình Dương ở thế đang bị dẫn đã ghi bàn gỡ hòa và ấn định tỉ số 1-1. Một thành viên Ban Trọng tài cho biết việc giơ biển báo bù giờ hiệp đấu 2 lần là sai phương pháp vì không có quy định nào như vậy và trọng tài này sẽ bị kỷ luật.