Nhật Bản xếp dưới Việt Nam sau lượt trận đầu tiên vòng bảng bóng đá ASIAD 18

ANTD.VN - U23 Việt Nam xếp đầu bảng D, trên U23 Nhật Bản, sau lượt trận đầu tiên vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 18.

Sau trận thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Pakistan, các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở Mặt trời mọc - U23 Nhật Bản (thực chất là U21) được cho rằng sẽ sớm chiếm lại ngôi đầu bảng D, vì chỉ phải gặp một đối thủ khác xa về trình độ là U23 Nepal. 

Nhật Bản (xanh) gây bất ngờ khi chỉ thắng Nepal 1 bàn ít ỏi (Ảnh: Tiểu Lam)

Chỉ cần 7 phút sau khi vào trận, các cầu thủ U23 Nhật Bản có bàn mở tỉ số do công của Mitoma. Mọi thứ tưởng như sẽ diễn tiến dễ dàng với đội bóng áo xanh, nhưng bất ngờ đã xảy ra khi U23 Nepal cầm cự rất hay trong quãng thời gian còn lại.

Bên cạnh đó, phần vì Nhật Bản tỏ ra non nớt và dứt điểm không tốt, phần do dường như đội bóng này không chơi với quyết tâm cao nhất, nên tỉ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận.

Như vậy, sau lượt đầu tiên, dù cùng được 3 điểm nhưng U23 Việt Nam xếp trên U23 Nhật Bản do hơn hiệu số bàn thắng/bại (+3 so với +1).

Trước khi đối đầu nhau ở lượt trận cuối (19-8), U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Nepal và U23 Nhật Bản sẽ chạm trán U23 Pakistan vào ngày 16-8. Chỉ cần giành thêm 3 điểm nữa, các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ đoạt vé đi tiếp, thậm chí là với ngôi nhất bảng D nếu giành một kết quả có lợi ở trận đấu cuối cùng với Nhật Bản.