Nguyễn Thành Duy mang về cho Việt Nam huy chương thứ 36

ANTĐ - Tại ngày thi đấu áp chót của ASIAD 2014, võ sỹ karate Nguyễn Thành Duy đã mang về tấm HCĐ hạng cân dưới 60kg nam. Đây là tấm huy chương thứ 36 của đoàn thể thao Việt Nam.

Trong ngày thi đấu hôm nay (3-10), đoàn thể thao Việt Nam thi đấu các môn taekwondo, karate, soft tennis.

Soft tennis không có huy chương, trong khi VĐV còn lại của tuyển taekwondo là Nguyễn Văn Duy (hạng 58kg nam) cũng thất bại từ vòng 1/16. Hy vọng huy chương chỉ còn trông chờ karate.

Ở hạng cân dưới 61kg nữ, Bùi Thị Ngọc Hân thua 5-7 trước võ sĩ người Trung Quốc Yin Xiaoyan, trong trận tranh HCĐ.

Ở hạng cân dưới 55kg nữ, Trần Hoàng Yến Phượng giành quyền vào trận tranh HCĐ. Tuy nhiên do bị chấn thương nên cô bỏ cuộc. 

Nguyễn Thành Duy mang về cho Việt Nam huy chương thứ 36 ảnh 1
Nguyễn Thành Duy thắng 7-1 trong trận tranh HCĐ hạng dưới 60kg nam môn karate

Niềm hy vọng còn lại là Nguyễn Thành Duy hạng 60kg nam. Ở vòng 1/16, Duy thắng VĐV người Thái Lan, Jankaew Parnuchit 6-4, rồi tiếp tục thắng võ sĩ người Brunei, Mairul Bin Mohammad 5-2 vòng 1/8 để lọt vào tứ kết.

Ở tứ kết, Duy thất bại 2-6 trước võ sĩ người Jordan, Almasatfa. Song anh vẫn có hy vọng huy chương khi gặp võ sĩ người Hồng Kông, Lee Chun Ho ở trậu đấu giành quyền tranh HCĐ ở nội dung này. Kết quả, Duy hòa Lee Chun Hoo 2-2 nhưng giành quyền đi tiếp vì hơn chỉ số phụ (5-0).

Tại trận tranh HCĐ gặp Darkhan (Kazakhstan), Nguyễn Thành Duy thắng 7-1.

Như vậy với tấm HCĐ của Nguyễn Thành Duy, đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu áp chót của đại hội với 36 huy chương (1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ), vẫn giữ vị trí thứ 21. Theo lịch vào ngày mai (4-10), ngày cuối cùng của ASIAD 2014, tuyển karate Việt Nam vẫn còn võ sỹ tranh tài.