Người Thái sướng rơn khi lần đầu đánh bại chủ nhà Indonesia sau 11 năm

ANTD.VN - 11 năm sau tứ kết AFF Cup 2008, Thái Lan mới biết mùi chiến thắng khi làm khách trên sân Bung Karno của Indonesia.

Tối 10-9, tuyển Thái Lan gây ấn tượng với chiến thắng "hủy diệt" 3-0 trước chủ nhà Indonesia. Tiền vệ số 7 Supachok là cầu thủ nổi bật nhất, khi lập cú đúp và mang về quả 11m cho đội nhà.

Trong bài tường thuật trận đấu, tờ Siam Sports chạy dòng tít: "Thái Lan đã biết thắng Indonesia sau 11 năm".

Siam Sports phấn khích khi đội nhà xóa dớp 11 năm không thắng chủ nhà Indonesia

Theo tờ báo này, lần gần nhất "Voi chiến" vượt qua Indonesia trên sân Bung Karno là tại bán kết lượt đi AFF Cup 2008. Năm đó, Dangda là người ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, tạo lợi thế điểm số lẫn tinh thần cho Thái Lan trước trận lượt về trên sân nhà Rajamangala (thắng 2-1, tổng tỷ số 3-1).

"ĐT Thái Lan đã lập chiến tích tuyệt vời khi đánh bại Indonesia 3-0 trên sân khách, qua đó giành 3 điểm đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022", Siam Sports viết.

Trên trang facebook của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, cổ động viên xứ Chùa Vàng không giấu nổi hạnh phúc, khi đội nhà xóa dớp 11 năm và có chiến thắng đầu tay để nuôi tham vọng World Cup.

"Lời nguyền 11 năm đã chấm dứt. Tuyệt vời Thái Lan!", tài khoản Leng Chaiyot cảm thán.

Còn tài khoản có tên Joh Jirapat chia sẻ: "Thật nhẹ nhõm. Cảm ơn các tuyển thủ".

Trên mạng xã hội, người Thái bày tỏ sung sướng với chiến thắng của đội nhà

"Không thể tin được! Các cầu thủ trẻ trận này chơi rất tốt, rất cống hiến. Hãy tiếp tục cùng nhau chiến đấu", cổ động viên Christpath Tharachat bình luận.

Cổ động viên Choncheiw Boonthajit đánh giá: "Hôm nay ĐT Thái Lan mới là chính mình, một tập thể mạnh mẽ nhất".

Tài khoản Montree Danvirunhavanich thì dành lời ngợi khen HLV Nishino - người từng bị nghi ngờ về năng lực khi thất bại chiến thuật không tiền đạo ở trận hòa ĐT Việt Nam: "Đây là một HLV đặc biệt. ĐT Thái Lan dưới thời ông ấy đang cho thấy sự tiến bộ".

Cổ động viên Hasang bày tỏ hạnh phúc khi đội nhà có 3 điểm và "xin phép" rút lại những lời xúc phạm nhắm vào thầy trò HLV Nishino ở trận hòa thất vọng trước Việt Nam hôm 5-9. Chia sẻ của Hasang được khá nhiều cổ động viên Thái Lan hưởng ứng.

Nhiều khán giả trong khu vực cũng dành lời ngợi khen và chúc mừng ĐT Thái Lan có 3 điểm đầu tay tại vòng loại World Cup 2019.

Với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, ĐT Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng G với 4 điểm/2 trận. Ngày 15-10 tới, thầy trò HLV Nishino có trận đấu quan trọng gặp đội nhì bảng UAE.

Highlights Indonesia 0-3 Thái Lan, vòng loại World Cup 2022