Người Thái kinh ngạc với sức nóng sân Thiên Trường khi bóng đá Việt Nam trở lại

ANTD.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên thế giới, bóng đá Việt Nam đã trở lại đầy sôi động và điều đó khiến báo chí Thái Lan không khỏi kinh ngạc.

Chiều 23-5, trái bóng đã chính thức lăn trở lại trên sân cỏ Việt Nam sau một thời gian dài tạm hoãn vì dịch Covid-19. Trận đấu giữa Nam Định và HAGL ở vòng 1 cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 trên sân Thiên Trường đã thu hút tới 1 vạn khán giả vào sân, tạo nên cảnh tượng hoành tráng chưa từng có ở bất cứ đâu trên thế giới trong hơn 2 tháng qua.

Hình ảnh ấn tượng CĐV Nam Định tạo ra trên sân Thiên Trường chiều 23-5

10.000 mới chỉ là 1 nửa số vé mà BTC đội chủ nhà được phép bán ở trận này, nhưng nó đã "bay" sạch chỉ sau ít giờ mở bán. Điều đó cho thấy CĐV thành Nam nói riêng và CĐV Việt Nam nói chung háo hức thế nào khi bóng đá trở lại.

Chiến thắng 2-0 của Nam Định trước HAGL đã trở thành một ngày hội thực sự. Người hâm mộ khiến sân Thiên Trường được phủ một sắc vàng sôi động trước, trong và sau trận. Các CĐV chén chúc nhau trên khán đài, hò reo cuồng nhiệt... xua tan không khí ảm đạm của những ngày tháng trước đó.

Hình ảnh này khiến truyền thông Thái Lan cảm thấy kinh ngạc và có phần ghen tị. Siam Sport, tờ báo thể thao nổi tiếng nhất xứ sở Chùa Vàng nhận xét: "Trận đấu giữa Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường đã diễn ra náo nhiệt sau hơn 2 tháng bóng đá Việt Nam tạm nghỉ. Thật ấn tượng khi có tới 10.000 người đến sân theo dõi".

Trong khi đó, tờ SMM Sport lại tỏ ra ấn tượng hơn: "Việt Nam đã mở cửa cho bóng đá và phá vỡ mọi quy tắc. Hầu hết các CĐV đều ngồi sát nhau, một số người không quan tâm đến việc đeo khẩu trang".

Ngoài ra, một số trang thông tin khác từ Thái Lan cũng đánh giá cao công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn để các CĐV được vào sân thưởng thức bóng đá của Việt Nam.