Người Thái chấp nhận mất chức vô địch "ao làng" Đông Nam Á

ANTD.VN - LĐBĐ Thái Lan dự kiến chỉ đưa đội tuyển U20 đá SEA Games 2019, tuyển U23 dự AFF Cup 2018 khi đã quá thừa thãi các chức vô địch "ao làng" và muốn hướng tới các giải đấu châu Á, World Cup.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang có những ý tưởng mới, mang tính bước ngoặt đối với việc tham dự các sân chơi ở Đông Nam Á.

Theo đó, FAT dự kiến chỉ cử đội tuyển U23 dự AFF Cup 2018 để ĐTQG nước này dồn sức tập trung cho Vòng chung kết Asian Cup 2019, đồng thời tạo cơ hội cho lứa U23 cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng đến các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Bóng đá Thái Lan bỏ qua mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á, để hướng tới sân chơi châu lục, thế giới

Mới nhất, tại cuộc họp tổng kết SEA Games 29, FAT tiếp tục đề xuất cử đội tuyển U20 tham dự SEA Games 2019.  "Việc này đồng nghĩa với nguy cơ không giành được HCV và khiến người hâm mộ Thái Lan không vui", ông Witthaya Laohakul - Giám đốc kỹ thuật của FAT chia sẻ về ý tưởng "chấp" độ tuổi ở SEA Games tới.

Theo ông Laohakul, Thái Lan không còn quá tập trung nhiều cho mục tiêu SEA Games, AFF Cup mà muốn hướng đến các giải đấu lớn hơn như Asian Games, Olympic, World Cup. Vì vậy, FAT muốn tạo thêm cơ hội để các cầu thủ trẻ U20 có được cơ hội cọ xát ở sân chơi quốc tế.

Với việc đưa ra ý tưởng trên, FAT cho thấy tầm nhìn và quyết tâm hướng tới các mục tiêu cao hơn, thay vì quẩn quanh việc bảo vệ ngôi vị số 1 "ao làng" Đông Nam Á, nơi mà họ đã thừa thãi danh hiệu với 5 cúp vô địch AFF Cup và 16 HCV SEA Games.

U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ đá AFF Cup 2018 để ĐTQG nước này dồn sức cho mục tiêu VCK Asian Cup 2019

Từ khoảng 2010, FAT đã nhắm tới mục tiêu giành vé World Cup và tốp 5 châu Á và tới nay họ đang tiến từng bước vững chắc về đích. Với sự hậu thuẫn của tỷ phú Somyot Poompunmuang - người hiện là chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan đã có nhiều đột phá như hàng năm cho các tài năng trẻ U17 sang đào tạo tại lò Leicester City (vô địch Ngoại hạng Anh 2016), chi 40-50 nghìn USD mỗi tháng để thuê HLV người Serbia, đồng thời thuê các chuyên gia ngoại phụ trách y tế, tâm lý, huấn luyện thủ môn nhằm nâng chất cho ĐTQG.

Trong khi đó, với việc Thái Lan (gần như chắc chắn) cử đội trẻ dự SEA Games, AFF Cup và chấp nhận việc có thể không bảo vệ chức vô địch, bóng đá Việt Nam cũng như các quốc gia trong khu vực gia tăng cơ hội đăng quang.

Có điều ngay cả khi vô địch thì các nền bóng đá khu vực cũng khó mà tự hào mình là "số 1 Đông Nam Á'", khi mà bóng đá Thái Lan đã ở một đẳng cấp cao hơn, về cả thực lực lẫn tầm nhìn.