Người hâm mộ được xem trọn vẹn 8 trận vòng loại World Cup của ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Next Media cho biết đã mua thành công 2 trận đấu sân khách còn lại của ĐT Việt Nam, qua đó trở thành đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền 8 trận vòng loại World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau quá trình đàm phán, Next Media đã sở hữu bản quyền truyền hình hai trận đấu còn lại trên sân khách Malaysia - Việt Nam (31-3-2020), UAE - Việt Nam (9-6-2020).

Trước đó, đơn vị này đã sở hữu thành công bản quyền trận Thái Lan - Việt Nam (đã thi đấu ngày 5-9) và trận Indonesia - Việt Nam (ngày 15-10).

Người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu trọn vẹn các trận vòng loại World Cup 2022

Next Media cũng là đối tác được Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhượng toàn bộ bản quyền truyền hình 4 trận đấu sân nhà của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup gồm: Việt Nam - Malaysia (ngày 10-10-2019), Việt Nam - UAE (14-11-2019), Việt Nam - Thái Lan (19-11-2019), Việt Nam - Indonesia (4-6-2020).

Theo đơn vị này, các trận đấu của tuyển Việt Nam được phát trực tiếp trên kênh VTC1 (Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC). Ngoài ra, Next Media đã đồng ý cho các đơn vị khác tiếp sóng các trận đấu này như Truyền hình Nhân dân, VTVCab 16 - Bóng đá TV, K+ PM, HTV…

Do nắm bắt nhu cầu của người hâm mộ Việt Nam nên giá bản quyền truyền hình các trận sân khách của thầy trò HLV Park Hang-seo được đối tác nước ngoài đẩy lên rất cao.

Thông tin hậu trường cho hay, để có được bản quyền trận Thái Lan - Việt Nam, Next Media đã phải bỏ ra không dưới 6 tỷ đồng. Ba trận sân khách còn lại cũng dao động ở mức từ 5 đến 9 tỷ đồng.

Trong khi đó, các trận sân nhà của ĐT Việt Nam lại rơi tình trạng "ế ẩm". Theo tờ The Star, không có đài truyền hình nào của Malaysia mua bản quyền trận Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 10-10 tới.