"Người cũ" Alfred Riedl ngợi khen thầy trò Hữu Thắng

ANTD.VN - Từng gắn bó nhiều năm và có nhiều kỷ niệm với bóng đá Việt Nam, HLV trưởng đội tuyển Indonesia - Alfred Riedl dành nhiều lời ngợi khen và xếp thầy trò HLV Hữu Thắng là ứng viên nặng ký vô địch AFF Cup 2016.

Chiều 6-11, đội tuyển Indonesia có buổi tập đầu tiên sau khi đặt chân tới Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 8-11.

HLV Alfred Riedl là người được chú ý hơn cả bên đội bóng xứ vạn đảo và ông thầy người Áo cũng dành thời gian để chia sẻ với truyền thông Việt Nam.

"Trở lại Việt Nam lần này, nghe chuyện những học trò cũ như Hữu Thắng, Huỳnh Đức hay Việt Hoàng đều thành danh với nghiệp cầm quân, tôi cảm thấy rất hạnh phúc", cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam chia sẻ. "Riêng với Hữu Thắng, cậu ấy là một trong những đội trưởng của tôi, một anh chàng rất được và giờ là HLV trưởng tuyển quốc gia", ông Riedl nói thêm.

HLV Riedl mang theo nhiều tâm trạng trong lần trở lại Hà Nội và "đối đầu" ĐT Việt Nam

Đánh giá về sức mạnh của ĐT Việt Nam, HLV Riedl cho đây là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch AFF Cup 2016: "ĐT Việt Nam luôn là một đội bóng mạnh trong khu vực. Tôi tin rằng việc vượt qua thử thách tại bảng B sẽ không phải là trở ngại đối với đội tuyển Việt Nam. Các bạn đang là ứng cử viên trong cuộc đua đến ngôi vô địch".

Trong đội hình của Indonesia sang Hà Nội lần này, đáng chú ý có sự góp mặt của Stefano Janjte Lillipaly - cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu trong màu áo CLB Telstar. Ở trận giao hữu hòa 0-0 với Myanmar hôm 4-11, Lillipaly không có mặt do đội bóng chủ quản giữ người.

Trận giao hữu quốc tế Việt Nam - Indonesia diễn ra lúc 19h ngày 8-11 trên sân Mỹ Đình.

Ông Alfred Riedl là người gắn bó với ĐT Việt Nam khi giữ chức HLV trưởng giai đoạn 1998-2000, tháng 2 đến tháng 10-2003 và 2005-2007. Dấu ấn đậm nét nhất mà HLV Riedl để lại là khi dẫn đội tuyển giai đoạn 2005-2007, gặt hái một số thành tích như hạng 3 AFF Cup 2007, Á quân Agribank Cup 2006, Á quân Cúp Nhà vua 2006, và ấn tượng nhất là giúp Việt Nam lọt vào tứ kết giải Vô địch châu Á 2007.