Ngôi sao World Cup 2018 của Nhật Bản bất ngờ làm HLV... tuyển Campuchia

ANTD.VN - Tiền vệ người Nhật Bản - Keisuke Honda vừa gây sốc khi ký hợp đồng trở thành HLV của đội tuyển quốc gia Campuchia.

Sáng 12-8, LĐBĐ Campuchia đã tổ chức họp báo công bố việc Keisuke Honda làm tân HLV ĐTQG nước này. Đây là bất ngờ lớn với bóng đá Đông Nam Á cũng như châu Á, vì Honda cách đây ít ngày còn ký hợp đồng thi đấu cho Melbourne Victory ở giải Australia.

Honda (thứ hai từ trái qua) ký hợp đồng với LĐBĐ Campuchia vào sáng nay 12-8

Honda là cầu thủ vừa cùng ĐT Nhật Bản góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2018. Sau khi về nước với trận thua Bỉ, Honda cũng đã tuyên bố giã từ ĐTQG sau 10 năm cống hiến.

Theo CNCC, tiền vệ 32 tuổi này đã quyết định hủy hợp đồng với Melbourne Victory khi nhận được đề nghị từ LĐBĐ Campuchia. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác lại cho rằng Honda trước mắt chỉ làm nhiệm vụ cố vấn từ xa cho ĐT Campuchia, trước khi hoàn tất bằng cấp HLV chuyên nghiệp của mình.

Honda trong lần cuối cùng khoác áo ĐT Nhật Bản - World Cup 2018

Keisuke Honda là một trong những cầu thủ xuất sắc mà nền bóng đá xứ sở Mặt trời mọc từng sản sinh. Honda đã có 37 bàn thắng trong 98 lần ra sân cho đội tuyển Nhật Bản. Cho đến nay, Honda là cầu thủ châu Á duy nhất vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở cả ba kỳ World Cup: 2010, 2014 và 2018. Ở cấp độ CLB, người ta nhớ đến anh nhất là quãng thời gian chơi cho AC Milan hùng mạnh và mang áo số 10. 

Sự có mặt của Honda cho thấy tham vọng lớn của bóng đá Campuchia ở AFF Cup 2018 sắp tới cũng như trong tương lai.