Ngôi sao quần vợt người Nhật Bản bị cấm thi đấu suốt đời vì bán độ

ANTD.VN - Ngôi sao quần vợt người Nhật Bản, Junn Mitsuhashi đã bị cấm thi đấu suốt đời và bị phạt 38.764 bảng (tương đương 50.000 USD) vì tội dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp.

Mitsuhashi, tay vợt từng vươn lên hạng 295 thế giới vào năm 2009, bị cáo buộc yêu cầu Joshua Chetty, một tay vợt mà ngôi sao này huấn luyện, tiếp cận với đối thủ tại trận đấu thuộc hệ thống ITF (Liên đoàn quần vợt thế giới) ở Nam Phi vào tháng 11-2015 để dàn xếp tỷ số.

Mitsuhashi bị treo vợt suốt đời vì bán độ

Sử dụng Chetty như là người trung gian, Mitsuhashi đề nghị trả 2.000 USD để tay vợt này thất bại ở trận đánh đơn và 600 USD cho thất bại ở trận đánh đôi.

Tay vợt trên đã từ chối đề nghị của Mitsuhashi và báo cáo lên TIU (tổ chức bảo vệ sự toàn vẹn của quần vợt thế giới). Theo luật của Chương trình chống tham nhũng trong quần vợt, việc sử dụng tiền hoặc các lợi ích khác để thay đổi kết quả trận đấu là vi phạm nghiêm trọng.

Chetty đã bị cấm thi đấu suốt đời hồi tháng 9-2016, sau khi TIU mở rộng cuộc điều tra.

Ngoài vụ việc trên, Mitsuhahi cũng bị tìm thấy chứng cứ dàn xếp tỷ số tại một sự kiện khác của ITF ở Nigeria hồi tháng 12-2015.

Tay vợt 27 tuổi này từng 76 lần tham gia cá cược các trận đấu quần vợt từ tháng 10-2015 đến tháng 11-2015 và từ chối hợp tác điều tra với cơ quan chống tham nhũng của ITF.