Nghi đội tuyển Việt Nam thua bất thường, VFF nhờ công an vào cuộc điều tra

ANTĐ - Ngay sau trận thua 2-4 trước Malaysia tối 11-12, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng đây là trận thua bất thường và nhờ cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Ông Lê Hùng Dũng là người có mặt trên sân Mỹ Đình tối qua, chứng kiến toàn bộ trận thua toàn diện của ĐT Việt Nam trước Malaysia, qua đó mất tấm vé chung kết tưởng như đã cầm chắc trong tay.

Trả lời báo chí, người đứng đầu VFF không giấu nổi thất vọng: "Tôi đã chết đứng trên sân khi đội tuyển Việt Nam thua Malaysia. Cả đêm qua tôi không ngủ nổi, không thể nuốt trôi thất bại này, quá đắng cay".

Nghi đội tuyển Việt Nam thua bất thường, VFF nhờ công an vào cuộc điều tra ảnh 1

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có mặt trên sân Mỹ Đình tối qua


Nghi đội tuyển Việt Nam thua bất thường, VFF nhờ công an vào cuộc điều tra ảnh 2Các cầu thủ Việt Nam buồn bã sau trận thua sốc trước Malaysia

Không dừng ở đó, ông Lê Hùng Dũng đặt nghi vấn: "Đội tuyển Việt Nam hôm qua là đội tuyển tầm thường, khác hoàn toàn với các trận vòng bảng, cũng như trận bán kết lượt đi tại Shah Alam. Hôm qua các hậu vệ của ĐT Việt Nam đá thực sự có vấn đề, nhiều người có kinh nghiệm nhưng vẫn để thua những bàn quá sơ đẳng. Một trận thua bất thường. Chúng tôi thấy cần nhờ cơ quan chức năng giúp làm rõ sự bất thường đó".

Tuy nhiên, người đứng đầu VFF từ chối tiết lộ việc đã hay chưa có văn bản chính thức nhờ công an vào cuộc. Từ nhiều năm nay, VFF và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã ký giao ước phối hợp. Mỗi giải đấu quốc tế của đội tuyển đều có đại diện 2 tổ chức này đi theo, giám sát. Hai vụ cầu thủ V.Ninh Bình và Đồng Nai bán độ bị phanh phui cũng nhờ sự hỗ trợ, điều tra của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Một ý kiến đáng tham khảo khác đến từ HLV Miura. Trả lời câu hỏi: "Ông có nghi ngờ cầu thủ có vấn đề tư tưởng (ý nói bán độ) trong trận này không?", HLV Miura đáp: "Tôi cũng không thể biết cầu thủ có vấn đề tư tưởng hay không nữa. Nhưng tôi nghĩ họ đều muốn có mặt ở trận chung kết. Là người đứng đầu đội bóng, tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình. Nếu VFF cần giải trình về thất bại này, tôi sẵn sàng".