Nga bị cấm tham dự Olympic 2020 và World Cup 2022

ANTD.VN - Cơ quan chống doping thế giới (WADA) vừa ra lệnh cấm các VĐV Nga tham gia các sự kiện thể thao toàn cầu trong 4 năm, bao gồm Olympic Tokyo 2020 và World Cup 2020 ở Qatar.

Ngày 9-12, Ủy ban điều hành của WADA đã họp tại Lausanne (Thụy Sĩ) để công bố án phạt cấm thi đấu quốc tế trong vòng 4 năm đối với VĐV Nga, do bị xác định "gian lận doping có hệ thống" ở các môn thể thao trong nhiều năm.

Điều này có nghĩa Nga sẽ không được tham gia Thế vận hội Tokyo 2020 và World Cup 2022 tại Qatar, cũng như các cuộc thi quốc tế có ký kết luật phòng chống doping.

Nga bị cấm tham dự Olympic, World Cup trong 4 năm tới, theo phán quyết từ WADA

Tuy nhiên, Nga vẫn có thể tham gia Euro 2020 - trong đó thủ đô St Petersburg là thành phố chủ nhà, vì cơ quan bóng đá châu Âu (UEFA) không được xem là "nhà tổ chức sự kiện lớn" liên quan đến các phán quyết về vi phạm phòng chống doping.

Trong 4 năm bị cấm, Nga không được phép đăng cai tổ chức bất kỳ sự kiện thể thao nào nêu trên. Các VĐV Nga muốn góp mặt các giải đấu trong lệnh cấm sẽ phải thi đấu với tư cách VĐV trung lập, hoặc chứng minh được bản thân trong sạch với doping.

Nga sẽ có 21 ngày để kháng cáo và Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) là nơi thụ lý.

Năm 2014, Nga giành quyền đăng cai Olympic mùa đông Sochi, giành 33 huy chương trong đó có 13 HCV. Tuy nhiên, sau hàng loạt kết quả kiểm tra doping từ WADA, đoàn thể thao Nga đã bị tước 4 HCV, tụt xuống vị trí thứ 4 toàn đoàn.

Sau đó, với nhiều bằng chứng khẳng định Nga đã khuyến khích VĐV sử dụng doping trong thể thao, WADA đã cấm Nga tham dự Olympic 2018 tổ chức tai Hàn Quốc. Tổng cộng có 168 VĐV Nga thi đấu với tư cách trung lập tại kỳ Olympic này.