Neuer chỉ trích đội nhà, HLV Joachim Low thừa nhận Đức xứng đáng bị loại

ANTD.VN - HLV Joachim Low thừa nhận Đức xứng đáng bị loại, trong khi học trò - thủ thành Neuer cho rằng kể cả vượt qua vòng bảng thì "đội Đức thảm hại này cũng sẽ sớm bị loại".

Đêm 27-6, đương kim vô địch World Cup 2018 đã bị loại sốc sau trận thua đối thủ yếu hơn là Hàn Quốc 0-2 ở lượt trận cuối bảng F. Một kết cục khiến những người yêu bóng đá Đức thất vọng, còn bản thân người trong cuộc cũng không giấu nổi ê chề.

Vẫn là HLV Joachim Low trong vai trò thuyền trưởng, trong khi đội hình ngoài những cựu binh vô địch 4 năm trước được bổ sung nhiều tài năng trẻ triển vọng. Bóng đá Đức và điển hình là đội tuyển Đức không thiếu tài năng nhưng khi HLV hết bài và những mắt xích chính không còn sức kéo cỗ xe tăng rệu rã thì thất bại là điều dễ hiểu.

HLV Joachim Low bất lực và thừa nhận tuyển Đức bị loại xứng đáng

Phát biểu sau trận thua, ông Joachim Low tỏ ra không hài lòng với thái độ thi đấu của các cầu thủ: "Chúng tôi biết tin Thụy Điển đã dẫn trước và vì vậy chúng tôi phải gây áp lực lên phía Hàn Quốc. Tuy nhiên cả đội đã đánh mất quyết tâm cũng như đẳng cấp của mình. Chúng tôi bị loại là rất đáng".

"Chúng tôi xứng đáng bị loại", thủ thành Manuel Neuer cảm thán, "Chúng tôi đã không thi đấu thuyết phục trong bất kỳ trận nào. Đây không phải đội tuyển Đức mà chúng tôi biết. Một thất bại thật thảm hại. Đội tuyển Đức thiếu tinh thần chiến đấu. Ngay cả khi chúng tôi đi tiếp, chúng tôi cũng sẽ bị loại trong vòng tiếp theo hoặc vòng sau đó mà thôi", vẫn lời thủ thành số 1 đội tuyển Đức.

Chỉ trích toàn đội, vậy còn Neuer thì sao? Thực tế thủ thành này cũng chơi không thật sự tốt, kém xa phong độ thường thấy của anh ở CLB Bayern Munich. Đặc biệt trong trận thua Hàn Quốc, sau bàn thua thứ nhất, Neuer đã bỏ khung thành để tham gia tấn công. Tuy nhiên, chính anh đã để mất bóng, tạo điều kiện cho Son Heung-Min ghi bàn vào lưới trống của đội tuyển Đức, khép lại một thất bại ê chề cho "xe tăng".

Bỏ trống khung thành lên tham gia tấn công, Neuer để mất bóng...

"Manuel Neuer là nỗi ô nhục của người Đức. Anh ta chạy lên giữa sân, lệch hẳn sang cánh trái để làm gì? Anh ta là thủ môn. Đó không phải là vị trí đứng của thủ môn. Son Heung Min đã có bàn thắng dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Đó là kết cục mà người Đức xứng đáng phải nhận", bình luận trên đài BBC, cựu tiền đạo Chris Sutton chỉ trích Neuer.

Cũng theo Chris Sutton, đội tuyển Đức đã thi đấu quá tệ, chơi lỏng lẻo, vô trách nhiệm, trong đó, Manuel Neuer là ví dụ điển hình.

...và tạo cơ hội cho Song Heung-min có bàn thắng dễ dàng nhất sự nghiệp

Bên thắng cuộc, HLV Shin Tae-yong của tuyển Hàn Quốc chia sẻ cảm xúc buồn vui lẫn lộn: "Tôi cảm thấy tuyệt vời nhưng cùng lúc đó có một chút trống rỗng. Tâm trạng của tôi có phần mâu thuẫn".

"Đức là đội đương kim vô địch và đứng số một trên bảng xếp hạng của FIFA. Do vậy, tôi đã nghĩ về những sai lầm họ có thể mắc phải, bởi vì họ chắc chắn nghĩ họ sẽ đánh bại chúng tôi. Đó cũng là suy nghĩ của mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi có thể dùng điều này như một chiến thuật để lật ngược dự đoán của mọi người, và đó chính xác là đáp án cho những tính toán của chúng tôi", ông Shin Tae-yong tiết lộ.

Chiến thắng lịch sử trước Đức khiến tuyển Hàn Quốc ngẩng cao đầu rời World Cup trong sự ngưỡng mộ của thế giới và tự hào của người dân xứ Kim chi.

Về phần mình, HLV Joachim Low cho biết sẽ không từ chức, dù ông thầy 56 tuổi bị cho là một phần nguyên nhân dẫn đến thất bại đau đớn của người Đức tại World Cup năm nay. Thời điểm này, Liên đoàn bóng đá Đức cũng chưa có bất cứ phát ngôn nào về tương lai ông Joachim Low.