Nếu có duyên, thầy trò Park-Quang Hải-Tiến Dũng lại cùng đá giải U23 châu Á 2020

ANTD.VN - 9/23 tuyển thủ U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 còn đủ tuổi để góp mặt tại giải này năm 2020. Rất có thể, dẫn dắt họ vẫn sẽ là HLV Park Hang-seo.

Vòng chung kết U23 châu Á 2018 vừa khép lại với thành công ngoài mong đợi, khi U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc, Park Hang-seo đã lột xác hoàn toàn, từ thất bại SEA Games vươn lên giành Á quân giải châu lục.

Dưới thời HLV Park Hang-seo các đội tuyển, từ ĐTQG đến U23 Việt Nam đều có tính kế thừa. Điển hình như trong đội hình U23 Việt Nam vừa thi đấu giải châu Á có tới 8 tuyển thủ từng đá giải này năm 2016 gồm trung vệ Tiến Dũng, hậu vệ Văn Thanh, các tiền vệ Xuân Trường, Duy Mạnh, Hồng Duy, Đức Huy và hai tiền đạo là Công Phượng và Văn Toàn.

HLV Park Hang-seo và thủ thành Bùi Tiến Dũng có thể lại đồng hành ở giải năm 2020

Kinh nghiệm trận mạc của những cựu binh kết hợp với lứa trẻ U20 - những người vừa dự World Cup U20-2017 đã tạo nên một tập thể đầy sức sống và cực kỳ thăng hoa dưới bàn tay tài ba của HLV Park Hang-seo.

Giấc mơ vô địch U23 châu Á 2018 đã không thể thực hiện, khi chúng ta để thua đáng tiếc trước Uzbekistan ở phút thi đấu cuối cùng hiệp phụ. Thế nhưng, giấc mơ sẽ được nuôi lớn khi trong đội hình U23 Việt Nam vừa giành Á quân có tới 9 cầu thủ còn đủ tuổi tham dự giải U23 châu Á 2020.

Những tài năng U20 như Quang Hải (số 19), Đức Chinh (số 13) hay Văn Hậu sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam tại giải châu Á hai năm sau

Họ là những cầu thủ có năm sinh trong khoảng từ 1997 tới 1999, gồm: thủ thành Tiến Dũng; hậu vệ Thành Chung, Văn Hậu, Đình Trọng; tiền vệ Trọng Đại, Thái Quý, Quang Hải, Tiến Dụng; tiền đạo Đức Chinh.

Đặc biệt như Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017 Đoàn Văn Hậu (sinh 1999) còn có thể dự giải U23 châu Á 2022.

Ở vị trí HLV trưởng, ông Park Hang-seo làm HLV trưởng U23 Việt Nam tới 2019 theo bản hợp đồng 2 năm ký với VFF. Tuy nhiên hợp đồng này hoàn toàn có thể gia hạn sau khi ông thầy Hàn Quốc đã chứng tỏ năng lực và mang về thành tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Nếu có duyên, thầy Park Hang-seo sẽ lại cùng những học trò như Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu... sát cánh cùng nhau tại giải U23 châu Á 2020 - giải đấu sẽ quyết định tới suất dự Olympic 2020 tổ chức tại Nhật Bản.