Nặng nỗi lo hàng thủ

ANTD.VN - Dù khởi đầu hành trình AFF Cup 2016 với 3 điểm sau chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar, nhưng Đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã để lại không ít nỗi lo, trong đó đặc biệt là hàng thủ mong manh.

Quế Ngọc Hải (phải) đang là mắt xích yếu nhất ở hàng thủ ĐT Việt Nam

Khởi đầu chiến dịch quan trọng nhất trong năm bằng một chiến thắng rõ ràng là một kết quả rất đáng khích lệ. Càng thuyết phục hơn khi thầy trò HLV Hữu Thắng đánh bại chủ nhà Myanmar, đội tuyển vốn có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trận thắng lại chưa lột tả được hết vấn đề.

Công bằng mà nói, hàng công của đội tuyển đã có một ngày hiệu quả, khi 2 lần vươn lên dẫn trước bằng các bàn thắng của Văn Quyết và Công Vinh, để kết thúc trận đấu với 3 điểm. Tuy nhiên, những gì xảy ra ở hàng thủ là điều ngược lại. Phải rất may mắn, ĐT Việt Nam mới chỉ thủng lưới 1 lần sau vô số những cơ hội của đội bạn. Đáng nói, không ít cơ hội mà đội bạn có được là nhờ các hậu vệ của chúng ta “biếu tặng”. 

Ngoài những đường chuyền khó cho đồng đội, các cầu thủ phòng ngự ĐT Việt Nam còn thường xuyên mắc lỗi vị trí. Quế Ngọc Hải và Đình Luật có nhiều tình huống chưa hiểu nhau. Nhiều người hoài nghi, không hiểu có phải do khoảng cách về tuổi tác giữa 2 cầu thủ này quá lớn (10 năm) nên khó lấp đầy. Tình huống để thua của ĐT Việt Nam là một điển hình, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Đình Luật bất ngờ  tạo ra một khoảng trống khó hiểu để chân sút trẻ Aung Thu dứt điểm. 

Quế Ngọc Hải từ sau khi bị HLV Hữu Thắng răn đe cần phải đá mềm mỏng hơn, lại trở nên yếu ớt hơn. Hậu vệ của SLNA thường xuyên tỏ ra thiếu tỉnh táo khi truy cản đối thủ và đây dường như đang là mắt xích lỏng lẻo nhất trong hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam. Ở tuyến trên, khả năng hỗ trợ phòng ngự của các tiền vệ trong tay HLV Hữu Thắng cũng còn nhiều hạn chế. Hoàng Thịnh dù rất nỗ lực vẫn không thể khỏa lấp khi đồng đội mắc sai lầm. 

Dù Myanmar không phải là đội bóng có hàng công quá mạnh nhưng cũng kịp ghi bàn vào lưới Việt Nam và tạo ra không ít cơ hội. Câu hỏi được đặt ra là HLV Hữu Thắng sẽ làm gì để tạo ra tấm khiên vững chắc cho đội hình trong các trận đấu gặp Malaysia và Campuchia tới đây hay xa hơn là bán kết với những đối thủ mạnh?

Nhiều CĐV lạc quan bày tỏ lo lắng, nếu tiến vào tới chung kết gặp ĐT Thái Lan, hàng thủ hiện nay làm sao chống được những chân sút uy lực của đội bạn. Trong khi đó, không ít cổ động viên thẳng thắn cho rằng, nếu tiếp tục phòng ngự như trong trận vừa qua thì giấc mơ Chung kết của thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ rất xa vời. 

ĐT Việt Nam an toàn sau 4 vụ nổ ở Yangon

Thời điểm trước và trong trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra chiều tối 20-11, đã có 4 vụ nổ liên tiếp đã xảy ra tại một siêu thị khu Thakayta ở Yangon (Myanmar). Theo cảnh sát, 2 vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 17h30 giờ địa phương và 2 vụ nổ tiếp theo diễn ra 1 giờ sau đó.

Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được con số thương vong cũng như chất nổ được sử dụng. Thông tin ban đầu cho biết, những vụ nổ này xuất hiện khi có 2 thường dân bị thiệt mạng sau các cuộc đụng độ ở một thị trấn biên giới giữa Myanmar và Trung Quốc.

Dù cùng ở Yangon, nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, khách sạn Parami nơi ĐT Việt Nam đóng quân nằm rất xa những địa điểm xảy ra các vụ nổ. Hiện tại, thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn tuyệt đối an toàn. Ở lượt trận tới, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Malaysia vào 15h30 ngày 23-11 trước khi di chuyển tới Nay Pyi Taw đá trận cuối vòng bảng với Campuchia ngày 26-11.

DUY AN (từ Yangon, Myanmar)