Nạn nhân Công Phượng

ANTĐ - Nghi vấn Công Phượng 21 tuổi gây ầm ĩ làng bóng Việt mấy ngày qua làm xới lên câu chuyện gian lận tuổi, vốn đã như “chuyện thường ngày ở huyện” của thể thao Việt Nam.  

Nạn nhân Công Phượng ảnh 1

Năm nào cũng vậy, các giải đấu dù là phong trào như Đại hội TDTT toàn quốc hay chuyên nghiệp như các giải VĐQG, các lứa tuổi U cũng đều vấp phải những ì xèo, thậm chí kiện cáo, bỏ giải vì nghi có VĐV khai man tuổi. Nhiều năm làm đào tạo trẻ, Tổng giám đốc CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh thừa nhận: “Chuyện khai rút tuổi cho VĐV thi đấu lấy thành tích không phải hiếm”. Còn thủ môn kỳ cựu Dương Hồng Sơn thì cho rằng: “Nhiều trường hợp cầu thủ chỉ có khi chết may ra mới biết tuổi thật”.

Xoay quanh việc “cải lão hoàn đồng” cho cầu thủ cũng có nhiều chuyện bi hài. Năm 2003, VFF thanh tra một loạt các đội bóng lứa tuổi U đã cho ra những kết quả rất sốc. Một địa phương rất mạnh về bóng đá trẻ như Nghệ An, kiểm tra 62 trường hợp thì phát hiện 8 cầu thủ đội U15 gian lận, trong khi ở lứa U11 có tới 5 em đang học lớp 11 (tức 17 tuổi), 7 em học lớp 10. Sau lần thanh tra đó, VFF đã rút danh hiệu, phạt một loạt đội bóng như Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hà Tây (cũ)… Đau xót hơn là câu chuyện tài năng trẻ Trần Minh Thành (Gia Lai) được “người lớn” thay tên đổi họ thành Trần Thế Vọng - người kém Thành tới 3 tuổi, để đúng độ tuổi dự giải nhi đồng toàn quốc 1998. Sau vì sợ chuyện vỡ lở, “người lớn” hắt hủi Minh Thành khiến cầu thủ trẻ phải lang thang kiếm sống qua ngày ở bến xe, không lâu sau qua đời vì tai nạn giao thông.

Scandal gian lận tuổi ập đến gia đình Công Phượng khi cầu thủ này đang nhận được sự quan tâm, yêu mến từ giới chuyên môn, truyền thông lẫn người hâm mộ. Bố mẹ  tiền đạo số 10 bức xúc khi hay tin một tờ báo tố Công Phượng thực chất 21 tuổi: “Người ta đố kỵ nên mới đặt điều cho con tôi”.

Trong giới thể thao, những trường hợp khai man tuổi không phải hiếm, song nếu không phải tiền đạo số 10  đang nổi tiếng thì có lẽ chuyện cầu thủ này có hay không ăn gian tuổi cũng chẳng được đề cập. Hậu trường làng bóng Việt vẫn không thiếu chuyện vì ghen ghét mà cầu thủ, đội bóng đặt điều để hại nhau, hoặc vì đố kỵ mà “dìm nó xuống cho bõ ghét”. Và một tài năng triển vọng đang được yêu mến như Công Phượng rõ ràng là đích ngắm lý tưởng.

Công Phượng có gian lận tuổi hay không vẫn đang là tranh luận chưa có hồi kết. Song bất luận sự thật thế nào, suy cho cùng Công Phượng cũng chỉ là nạn nhân của thói đố kỵ và bệnh thành tích vốn đã ăn sâu vào bóng đá Việt, mà tác nhân đến từ người lớn.