Năm 2018 đầy ắp sự kiện và thách thức cho thể thao Việt Nam

ANTD.VN - Nếu như ASIAD 18 là giải đấu tâm điểm của thể thao đỉnh cao thì với bóng đá, năm 2018 chứng kiến chuỗi sự kiện sôi động chưa từng thấy khi có 8 cấp đội đội tuyển dự 14 giải quốc tế.

Khép lại một năm 2017 với nhiều thành tích ấn tượng tại SEA Games, Đại hội thể thao trong nhà châu Á và một số giải thế giới, thể thao Việt Nam khí thế hướng đến năm 2018.

Chỉ tiêu giành 3 HCV ASIAD 18

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 tổ chức tại Indonesia từ 18-8-2018 sẽ là chiến dịch lớn nhất năm của thể thao Việt Nam.

Tại buổi làm việc với ngành thể thao mới đây, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã giao chỉ tiêu phải giành 3 HCV. Đây là chỉ tiêu khá cao nếu nhìn vào thành tích ở kỳ đại hội gần nhất - ASIAD 2014, chúng ta chỉ giành 1 HCV (Dương Thúy Vi, wushu). Tuy nhiên trong quá khứ, thể thao Việt Nam đã từng giành 3 HCV tại ASIAD 2006 và 4 HCV năm 2002.

Lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn là một trong số những VĐV mũi nhọn gánh chỉ tiêu cho đoàn

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở khoảng 200 nội dung thuộc 20 môn, trên tổng số 462 nội dung/40 môn tổ chức tại ASIAD 2018.

"Khoảng 80 VĐV được đầu tư trọng điểm cho mục tiêu 3 HCV và chia làm hai nhóm, nhóm 1 là những VĐV khả năng cao đoạt HCV, nhóm còn lại có cơ hội giành huy chương. Những VĐV nhóm 1 tùy theo kế hoạch bộ môn, sẽ lên đường tập huấn từ trước Tết Nguyên đán. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là có 1 HCV đến từ môn thuộc nhóm Olympic. Còn lại 4 môn thuộc nhóm võ là karatedo, taekwondo,wushu, pencak silat, nếu giành 2 HCV thì sẽ là mỹ mãn", ông Trần Đức Phấn nói.

Những gương mặt VĐV ưu tú được kỳ vọng giành huy chương tại ASIAD tới như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Tú Chinh, Bùi Thu Thảo, Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Thị Ngoan (karatedo)...

8 đội tuyển bóng đá dự 14 giải quốc tế

2018 sẽ là năm sôi động nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi có 8 đội tuyển tham gia tranh tài ở 14 giải quốc tế khác nhau.

Bóng đá Việt Nam sẽ có một năm đầy ắp sự kiện quốc tế với nhiều thách thức

Cụ thể, U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á từ ngày 9 đến 27-1; đội tuyển futsal nam dự Vòng chung kết futsal châu Á (ngày 1 đến 11-2) và Giải vô địch Futsal Đông Nam Á (ngày 6 đến 15-9); ĐTQG nữ dự Vòng chung kết nữ châu Á (ngày 6 đến 20-4) và giải Vô địch nữ Đông Nam Á (ngày 21-6 đến 4-7); đội tuyển futsal nữ dự giải vô địch Futsal nữ châu Á (ngày 2 đến 12-5); giải vô địch U16 nữ Đông Nam Á (tháng 6); giải vô địch U18 Đông Nam Á (ngày 2 đến 14-7); giải vô địch U15 Đông Nam Á (tháng 8); tuyển U23 nam và ĐTQG nữ dự ASIAD (ngày 13-8 đến 1-9); Vòng chung kết U16 châu Á (ngày 20-9 đến 7-10), Vòng chung kết U19 châu Á (ngày 18-10 đến 14-11); ĐTQG nam (đã giành vé Vòng chung kết) đá trận cuối vòng loại Asian Cup 2019 ngày 27-3 với ĐT Jordan và dự giải AFF Cup (ngày 8-11 đến 15-12).

Trong chuỗi sự kiện sôi động trên, màn thể hiện của U23 Việt Nam tại VCK châu Á, ASIAD và ĐTQG tại AFF Cup được chú ý hơn cả.

Tại ASIAD 2014, dưới thời HLV Miura, U23 Việt Nam lần đầu tiên lọt tới vòng 1/8. Cột mốc này sẽ là thử thách không nhỏ với HLV người Hàn Quốc, Park Hang-seo.

Thêm một thách thức nữa với ông Park, đó là mục tiêu Cúp vàng tại AFF Cup 2018 - thời điểm tròn 10 năm sau chức vô địch đầu tiên của ĐT Việt Nam ở sân chơi cao nhất Đông Nam Á.

Cần khoảng 80 tỷ đồng chi cho các đội tuyển năm 2018

Theo báo cáo tài chính trong năm 2017, LĐBĐ Việt Nam đã kiếm được khoảng 150 tỷ đồng nhờ việc bán thương quyền của các đội tuyển, vận động tài trợ, ngân sách... Tuy nhiên mức thu này vẫn không đủ nhu cầu chi cho các hoạt động trong năm, do phải đầu tư cho các đội tuyển trẻ tham dự nhiều giải đấu quốc tế và bị âm gần 7 tỷ đồng.

Năm 2018, 6 đội tuyển thi đấu vòng chung kết giải châu Á, ĐT Việt Nam dự AFF Cup, U23 và ĐTQG nữ đá ASIAD... dự kiến tiêu tốn khoảng 80 tỷ đồng, trong đó ngân sách chỉ đáp ứng khoảng 40%. Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết Liên đoàn đã có sự chuẩn bị tương đối đầy đủ, cân đối các nguồn, đảm bảo các đội tuyển sẽ được tạo điều kiện tối đa trong quá trình tập luyện, tập huấn nước ngoài và tham dự giải quốc tế trong năm 2018.