Giải Australia mở rộng 2015:

Nadal phô diễn sức mạnh, Ivanovic bất ngờ bị loại

ANTĐ - So với những cái tên như Roger Federer hay Andy Murray, màn khởi đầu của Rafael Nadal tại Australia mở rộng 2015 thu hút nhiều sự quan tâm hơn cả. Đó là điều dễ hiểu bởi Vua sân đất nện phải vắng mặt trong nửa cuối mùa giải trước vì vấn đề sức khỏe. 

Nadal phô diễn sức mạnh, Ivanovic bất ngờ bị loại ảnh 1Vừa mới hồi phục chấn thương nhưng Nadal nhập cuộc rất tự tin 

Sự chờ đợi đối với Nadal đã được đền đáp một cách xứng đáng. Vua sân đất nện nhập cuộc rất tự tin để giành chiến thắng 6-3, 6-2, 6-2 trước tay vợt kỳ cựu người Nga, Mikhail Youzhny ở trận mở màn. Trước lúc bước vào Australia mở rộng, Nadal tỏ ra lo lắng về tình hình sức khỏe sau khi dính chấn thương cổ tay phải và bị ốm. Dù vậy, ông vua sân đất nện không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu kém phong độ nào khi ghi 37 điểm winner, giành 2 break-point ở mỗi séc và chỉ phải đối mặt với một break-point.

Cùng với Nadal, tay vợt số 2 thế giới, Federer, người giành chức vô địch Australia mở rộng lần thứ tư vào năm 2010, có màn khởi đầu rất thuận lợi trong trận đấu muộn trên sân Rod Laver Arena, đánh bại Lu Yen-hsun của Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-4, 6-2, 7-5. Trong khi đó, tay vợt từng 3 lần đi tới chung kết Australia mở rộng, Andy Murray bắt đầu hành trình năm nay bằng chiến thắng 6-3, 6-4, 7-6 (3) vượt qua tay vợt giành quyền tham dự từ vòng loại người Ấn Độ, Yuki Bhambri. 

Tại giải đơn nữ, hạt giống số 2, Maria Sharapova khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 6-4, 6-1 trước Petra Martic ở trận đấu cuối cùng trong ngày. Hạt giống số 3, Simona Halep và số 7, Eugenie Bouchard cũng chỉ mất 2 séc để ghi tên vào vòng 2 cùng với hạt giống số 10 Ekaterina Makarova, số 14 Sara Errani, số 21 Peng Shuai và số 22 Karolina Pliskova.

Tuy nhiên, đã có không ít bất ngờ diễn ra tại giải đơn nữ trong ngày đầu tiên. Hạt giống số 5, Ana Ivanovic phải dừng chân ngay ở trận mở màn. Nhà vô địch Pháp mở rộng 2008 vật lộn với các quả giao bóng và bị đối thủ người CH Séc, Lucie Hradecka vượt qua với tỷ số 1-6, 

6-3, 6-2. Ivanovic, người thất bại trong trận chung kết ở Brisbane dưới tay Sharapova, mắc 10 lỗi giao bóng kép và cho biết cô chưa bao giờ giao bóng tệ như ngày thi đấu vừa qua. 

Hạt giống số 9 Angelique Kerber, số 16 Lucie Safarova, số 17 Carla Suarez Navarro, số 23 Anastasia Pavlyuchenkova, số 27 Svetlana Kuznetsova, số 28 Sabine Lisicki và số 32 Belinda Bencic cũng thất bại ở ngày mở màn của Australia mở rộng 2015.