“Hạn ngạch” cầu thủ nước ngoài tại Anh:
Muộn còn hơn không!
(ANTĐ) - Đây không phải là lần đầu tiên người ta đề cập đến vấn đề cầu thủ nước ngoài thi đấu tại đảo quốc sương mù. Tuy nhiên, chỉ đến khi đội tuyển Anh đối mặt với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí, không còn tự quyết định số phận của mình tại vòng loại Euro 2008, người ta mới nhắc lại đề án về hạn ngạch cầu thủ nước ngoài, nhằm giúp các tài năng trẻ bản địa phát triển.
Quá ít các cầu thủ bản địa trong đội tuyển |
Theo ngôi sao của Liverpool, Steven Gerrard viễn cảnh về việc đội tuyển Croatia và Nga dắt tay nhau vào VCK Euro 2008 đang hiện hữu và đó sẽ là cú “sốc” đối với đảo quốc sương mù. Thế nhưng, vấn đề không chỉ tại Euro 2008 mà xa hơn là tương lai của đội tuyển Anh. Đội trưởng của Liverpool không nói đến nguyên nhân khiến đội tuyển Anh ngày càng sa sút, bởi số lượng cầu thủ ngoại tràn ngập tại giải bóng đá hàng đầu đảo quốc sương mù, Premier League đã nói lên điều đó. Gerrard nói: “Việc có quá nhiều cầu thủ ngoại thi đấu tại Premier League đã khiến đội tuyển Anh rơi vào tình trạng khó khăn”, Gerrard bày tỏ sự ủng hộ việc cần phải có hạn ngạch cầu thủ riêng tại đảo quốc sương mù, cho dù nó mâu thuẫn với các nguyên tắc chung của châu Âu.
Theo Gerrard, hầu hết mọi người đều nhận ra và thấy rõ sự bất cập hiện nay tại Anh. Tiếng chuông báo động về việc các tài năng trẻ không có cơ hội phát triển đang được gióng lên. Đó là một thực tế, bởi trong đội hình xuất phát của Liverpool ở trận gặp Fulham tuần trước chỉ có 3 cầu thủ người bản địa và tình hình tương tự cũng xảy ra ở đội hình dự bị.
Đề cập đến vấn đề này, rõ ràng, Gerrard đang gián tiếp đổ lỗi cho HLV Rafael Benitez. Nhưng xét cho cùng, nhà chiến thuật người Tây Ban Nha không phải là người chịu trách nhiệm. Chính sách của CLB cho phép Benitez được tuyển mộ các cầu thủ trên khắp thế giới và ông đang làm những gì thuộc về trách nhiệm của mình. Như vậy, vấn đề “hạn ngạch” cầu thủ thuộc tầm “vĩ mô”, từ chính sách của FA cho đến chính sách chuyển nhượng của các CLB tại Anh.
Sự tràn ngập các ngôi sao nước ngoài khiến các tài năng trẻ của bóng đá Anh chưa kịp tỏa sáng đã tàn lụi. Họ không có cơ hội, không có “đất diễn” để có thể trau dồi chuyên môn, kinh nghiệm trước khi trở thành 1 ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá thế giới. Cho đến nay, số tiền khoảng 15 triệu bảng vẫn là kỷ lục mà hiếm có thủ môn nào ở Anh đạt được trên thị trường chuyển nhượng, trong khi các ngôi sao xuất khẩu của họ đa số đều mang nặng tính giải trí hơn là chuyên môn.
Nói đúng ra, thành tích của Premier League luôn mâu thuẫn với đội tuyển Anh. Premier League càng gặt hái thành công bao nhiêu, đội tuyển Anh càng thiệt thòi, càng sa sút bấy nhiêu. Ngày mai, nếu Nga đánh bại Israel, giấc mơ đến áo và Thụy Sỹ của đội tuyển Anh sẽ khép lại, bởi không bao giờ họ có thể hy vọng vào việc Andorra có thể gây bất ngờ trước Nga trong trận đấu vào ngày 21-11.
Quý Ngọc