"Mưa Vàng" đưa đoàn Việt Nam bỏ xa Thái Lan ở Para Games 2017

ANTD.VN - Giành tới 10 HCV trong ngày thi đấu 19-9, đoàn Việt Nam chiếm vị trí thứ 3 và hơn đoàn xếp sau là Thái Lan tới 5 HCV trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 2017, đang diễn ra tại Malaysia.

Người mở hàng HCV cho đoàn là kình ngư Võ Thanh Tùng. Đương kim Á quân Paralympic xuất sắc cán đích đầu tiên trong số 6 VĐV bơi chung kết 200m tự do nam hạng thương tật S5, với thành tích 2 phút 59 giây 17. Không chỉ vô địch, Thanh Tùng còn phá kỷ lục (3 phút 00 giây) đại hội.

Cũng ở môn bơi, Trần Quốc Phi vô địch 100m tự do nam hạng thương tật S3, trong khi Nguyễn Thành Trung giành HCV 100m ếch nam hạng thương tật SB4. Cùng với HCV 50m ếch hôm trước, Thành Trung hiện đang có 2 HCV tại đại hội.

Võ Thanh Tùng giành HCV, phá kỷ lục Para Games 2017

Không chịu kém cạnh đồng đội, tay bơi Võ Huỳnh Anh Khoa sau HCV 100m tự do ngày thi đấu trước, tiếp tục đoạt thêm HCV ở 50m bướm nam hạng thương tật S9. Như vậy chỉ sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển bơi đã góp cho đoàn tới 8 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ.

Xuất sắc không kém là các VĐV ở đội tuyển điền kinh khi góp thêm 4 HCV. Người “mở hàng” cho đội là VĐV Trịnh Công Luận - vô địch ném đĩa nam hạng thương tật F56 với thành tích 29m65. Kế đó, Trần Văn Nguyễn mang về HCV nội dung ném lao nam hạng thương tật F40/41.

Đoàn Việt Nam hơn Thái Lan 5 HCV sau hai ngày thi đấu chính thức của đại hội

Xuất sắc nhất phải kể đến VĐV sinh năm 1993 Nguyễn Hoàng Minh khi lập cú đúp HCV chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ. Theo đó, Hoàng Minh vô địch 400m với thành tích 53giây93 rồi sau đó cán đích đầu tiên trên đường chạy 800m, cùng hạng thương tật T12.

Đội tuyển cử tạ có ngày thi đấu thành công khi giành thêm 2 HCV, phá hai kỷ lục. Theo đó, HCĐ Paralympic Đặng Linh Phượng đoạt HCV hạng dưới 50kg nữ với thành tích 100kg, phá kỷ lục 93kg của chính mình. Tương tự, Châu Hoàng Tuyết Loan xô đổ kỷ lục của chính cô ở hạng dưới 55kg nữ với thành tích 103kg (kỷ lục cũ 102kg).

Với việc giành thêm 10 HCV, đoàn Việt Nam (18 HCV, 24 HCB, 17 HCĐ) vươn lên chiếm vị trí thứ 3 của Thái Lan (13 HCV), xếp sau chủ nhà Malaysia (32 HCV) và Indonesia (37 HCV).