M.U và "mùa hè khủng khiếp"

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho vừa yêu cầu Ban lãnh đạo M.U cung cấp khoản ngân sách khổng lồ lên tới 200 triệu bảng để cải thiện lực lượng trong mùa hè, điều chưa từng xảy ra ở Old Trafford.

M.U và "mùa hè khủng khiếp" ảnh 1M.U càng ngày càng quyết có Griezmann

Trong một bình luận gần đây, Mourinho nói rằng, đội hình hiện tại của M.U “còn lâu mới đáp ứng được như mong muốn”, bất chấp chi tiêu 149 triệu bảng trong năm ngoái. Mourinho muốn có một tiền đạo mới, với Griezmann từ Atletico Madrid là sự lựa chọn số 1, thêm 2 tiền vệ trung tâm để hỗ trợ cho chữ ký kỷ lục hồi đầu mùa giải trị giá 89 triệu bảng Paul Pogba và 2 hậu vệ. Các mục tiêu này khiến M.U tốn kém khoảng 200 triệu bảng, đưa tổng chi phí để cải thiện lực lượng lên 350 triệu bảng chỉ trong vòng 1 năm.

Cùng với mức phí chuyển nhượng dự kiến là 86 triệu bảng cho Griezmann, Mourinho muốn có được chữ ký của bộ đôi hiện đang chơi cho Monaco: Djibril Sidibe (22 triệu bảng) và Benjamin Mendy (15 triệu bảng). Để cải thiện sức mạnh ở hàng tiền vệ, “Người đặc biệt” đang nhắm tới mục tiêu trị giá 40 triệu bảng của Tottenham, Eric Dier và một ngôi sao khác từ Monaco, Tiemoue Bakayoko (35 triệu bảng).

Nhằm dọn đường cho chiến dịch chuyển nhượng đầy tham vọng, Mourinho đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ trẻ của M.U. Theo quan điểm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, họ sẽ phải kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội. “Một mặt, chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ được thi đấu. Tuy nhiên, mặc khác chúng tôi muốn họ phải chứng tỏ được tài năng” - Mourinho nói.

Mourinho đã lấy tài năng trẻ người Bồ Đào Nha của Bayern Munich, Renato Sanches làm ví dụ điển hình sau khi ngôi sao này chỉ đóng vai trò dự bị tại Allianz Arena. Trước đó, Sanches là sự lựa chọn hàng đầu tại Benfica và từng có những màn trình diễn ấn tượng ở EURO 2016. Ngoài việc thuyết phục Ban lãnh đạo M.U mở hầu bao, Mourinho dự kiến sẽ đẩy một số cầu thủ “hết đát” khỏi Old Trafford nhằm lấy tiền tái đầu tư cho đội hình.

Thông tin của giới truyền thông những tháng gần đây cho thấy sẽ có từ 7 đến 8 cầu thủ phải chia tay “Nhà hát của những giấc mơ” vào cuối mùa giải. Trong số này có thể kể đến một số gương mặt như Luke Shaw, Michael Carrick, Juan Mata, Daley Blind, Ander Herrera, Adnan Januzaj hay Ashley Young.