M.U: Trên cao gió lộng

ANTĐ - Niềm vui nhân đôi đến với người hâm mộ của M.U vào thứ Bảy (26-9). Không chỉ giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Sunderland (3-0), đoàn quân của HLV Louis van Gaal còn vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League. 

Mất 7 vòng đấu để M.U lần đầu tiên giữ ngôi số 1 tại giải Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay. Đó cũng là lần đầu tiên Quỷ đỏ vươn lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Premier League sau 110 tuần, từ lúc Sir Alex Ferguson đưa họ đăng quang chức vô địch vào mùa giải 2012-2013.

M.U áp đảo kể từ lúc giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù gọi là Premier League năm 1992. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Old Trafford rơi vào cuộc khủng hoảng thời hậu Ferguson. Trong mùa giải đầu tiên sau khi chiến lược gia người Scotland giải nghệ, Quỷ đỏ chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm họ bị loại khỏi Champions League vì màn trình diễn nghèo nàn dưới thời David Moyes. Có thời điểm, M.U bị đẩy xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Sự xuất hiện của Martial thổi vào M.U một luồng sinh khí mới

Mùa giải trước, M.U cán đích ở vị trí thứ 4 của Premier League để trở lại giải đấu danh giá nhất châu Âu, điểm tựa quan trọng để các học trò của Van Gaal hướng tới mục tiêu gặt hái thành công tại mùa giải này. Họ rốt cục cũng trở lại với vị trí quen thuộc giống như thời Ferguson, đóng vai “đầu tầu” của giải Ngoại hạng. Mặc dù vậy, sẽ không dễ để thầy trò Van Gaal duy trì được chỗ đứng hiện nay.

Trên thực tế, M.U phải “nhờ” kình địch cùng thành phố, Man City thua sốc Tottenham (1-4) mới vươn lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League và cách biệt với đối thủ phía sau chỉ là 1 điểm. Trên cao gió lộng, phía trước đoàn quân của Van Gaal là “tháng 10 bão táp”. Chỉ khi gặt hái thành tích ấn tượng trong giai đoạn đầy thử thách này, Quỷ đỏ mới được công nhận với vai trò ứng viên thực sự cho chức vô địch giải 2015-2016.

M.U trở lại ngôi đầu Premier League sau 110 tuần

Ngoại trừ 2 trận đấu tại vòng bảng Champions League, gặp Wolfsburg và CSKA Moscow, những trận đấu được đánh giá là không quá khó khăn cho M.U, các học trò của Van Gaal lần lượt phải giải những bài toán hóc búa mang tên Arsenal, Everton, Man City và Crystal Palace. 3 trong số 4 trận đấu này họ phải chơi trên sân đối phương.

Thách thức đầu tiên tại Premier League trong tháng 10 đầy khó khăn của M.U là chuyến du đấu tới Arsenal, đội vừa giành chiến thắng 5-2 trên sân của Leicester City. Quỷ đỏ sau đó làm khách trên sân Goodison Park của Everton trước lúc trở về Old Trafford tiếp đón Man City. Một tuần sau trận derby thành Manchester vào ngày 25-10, đoàn quân của Van Gaal dẫn quân tới Crystal Palace, đội từng gây sốc bằng chiến thắng 2-1 vượt qua ĐKVĐ Chelsea.

Không chỉ gặp các đối thủ khó chịu, người ta cũng đặt dấu hỏi lớn với khả năng xoay sở của Van Gaal khi phải trải qua tới 7 trận đấu trong tháng 10. Cùng với 4 trận tại Premier League, 2 trận ở Champions League, M.U còn gặp Middlesbrough trong khuôn khổ cúp Liên đoàn Anh, nghĩa là chỉ 2 ngày trước lúc dẫn quân tới Crystal Palace.