M.U thiệt đơn thiệt kép vì "virus FIFA"

ANTD.VN - Hiện tượng những cầu thủ trụ cột khi trở về thi đấu ĐTQG bị dính chấn thương  hay còn gọi là “virus FIFA” đã khiến cho M.U lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng nặng nề, và trường hợp mới nhất là tiền vệ người Bỉ, Marouane Fellaini.

Mourinho sẽ càng thêm đau đầu khi Fellaini chấn thương

HLV Jose Mourinho phải đối mặt với bài toán hóc búa về lực lượng sau khi Fellaini dính chấn thương trong lúc trở về làm nghĩa vụ quốc tế. Tuyển thủ người Bỉ bị đau ở ngón chân và không thể cùng các đồng đội tham gia trận giao hữu gặp đội tuyển Nga. 

Fellaini là cầu thủ thứ ba của M.U bị chấn thương khi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia sau trường hợp của bộ đôi người Anh, Chris Smalling và Phil Jones. Mặc dù chấn thương của Fellaini được mô tả chỉ là “vấn đề nhỏ”, Mourinho sẽ phải đau đầu giải bài toán lực lượng, nếu ngôi sao này không kịp bình phục vào cuối tuần để góp mặt ở chuyến đi tới West Brom. Một trong những lựa chọn thay thế cho Fellaini là Bastian Schweinsteiger vừa được bán sang Mỹ cho Chicago Fire.

Trước đó, M.U không có sự phục vụ của chữ ký kỷ lục thế giới Paul Pogba vì chấn thương gân khoeo dính phải trong chiến thắng vượt qua Rostov tại Europa League cách đây 2 tuần. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng thiếu vắng Ander Herrera vì án treo giò (trận thứ hai sau khi bị cấm thi đấu 2 trận). “Virus FIFA” khiến Mourinho như ngồi trên đống lửa. Ở thời điểm hiện tại, Michael Carrick trở thành trường hợp duy nhất để chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể lựa chọn ở hàng tiền vệ.

Tại mùa giải trước, đội trưởng đội tuyển Anh, Wayne Rooney được HLV Louis van Gaal sử dụng như là một trong những cầu thủ dự bị ở hàng tiền vệ, nhưng ngôi sao này cũng nghỉ thi đấu từ cách đây nửa tháng vì chấn thương. Kể cả trong trường hợp Rooney khỏe mạnh, Mourinho nhiều khả năng sẽ không kéo cựu cầu thủ của Everton về đá tiền vệ bởi ông từng khẳng định không bao giờ làm điều này. Trong bối cảnh hiện nay, Mourinho có thể phải đôn Daley Blind lên đá tiền vệ. Ngôi sao người Hà Lan từng trải qua 6 tháng đầu tiên tại M.U ở khu trung tuyến, trước lúc được giao đảm nhận các vị trí ở hàng phòng ngự, chủ yếu là vai trò trung vệ.

Nếu Fellaini không kịp bình phục sức khỏe, đó sẽ là thiệt thòi rất lớn cho M.U ở trận đấu “lành ít, dữ nhiều” với West Brom. Và cả ở những trận sau đó nữa, khi mà Quỷ đỏ đang làm tất cả để có thể lọt vào top 4 khi mùa giải khép lại.