M.U sửa soạn ngân sách khổng lồ để Mourinho chi tiêu

ANTĐ - M.U dự kiến giao khoản ngân sách lên tới 200 triệu bảng để Jose Mourinho chi tiêu và “Người đặc biệt” dường như đã xác định được những mục tiêu chủ chốt phục vụ cho kế hoạch tái thiết Quỷ đỏ. 

Mourinho sẽ có 200 triệu bảng nhằm giúp M.U khôi phục quyền lực của đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League.

Mourinho sẽ có 200 triệu bảng để chi tiêu trong mùa hè năm nay

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha dự kiến ký hợp đồng 3 năm với mức lương 30 triệu bảng, sau khi đội bóng chủ sân Old Trafford quyết định chia tay Louis van Gaal, bất chấp HLV này vừa giúp Quỷ đỏ đăng quang tại FA Cup.

Hợp đồng của Van Gaal sẽ kết thúc sớm 1 năm vì thất bại trong mục tiêu giúp M.U cán đích ở top 4 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng nghĩa với việc lỗi hẹn với Champions League mùa tới.

Mourinho muốn bắt tay vào công việc ngay lập tức và đang “ngắm” các mục tiêu, với M.U quyết tâm tham gia thị trường chuyển nhượng ngay từ đầu dưới triều đại của HLV mới.

M.U cần chi tiêu mạnh tay trong mùa hè thứ ba liên tiếp để Mourinho có những lựa chọn tốt nhất nhằm nhanh chóng đưa họ trở lại các đỉnh cao vinh quang. “Người đặc biệt” xác định James Rodriguez của Real Madrid, John Stones của Everton, Marquinhos của PSG và Pierre-Emerick Aubameyang của Borussia Dortmund là các mục tiêu chủ chốt.

Quỷ đỏ cũng tin tưởng Mourinho có thể bảo đảm chữ ký của tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ từng thi đấu thành công dưới triều đại của “Người đặc biệt” tại Inter Milan.

Ibrahimovic trở thành cầu thủ tự do sau khi thỏa thuận với PSG mãn hạn và M.U dự kiến thương thảo mức lương 250.000 bảng/tuần, cũng như chiều dài của hợp đồng để Mourinho có thể đưa cầu thủ này về Old Trafford.

Một số cầu thủ sẽ bị Mourinho gạt khỏi đội hình của M.U, trong đó có Juan Mata - người bị Mourinho đẩy khỏi Chelsea – và đội trưởng đội tuyển Đức, Bastian Schweinsteiger, cầu thủ vật lộn với vấn đề sức khỏe và không còn ở đỉnh cao phong độ.