M.U sẽ tiếp tục "vung tiền, vãi bạc"

ANTĐ - M.U đã chi tiêu ¼ tỷ bảng từ từ lúc Louis van Gaal ngồi vào chiếc ghế huấn luyện nhưng đội bóng chủ sân Old Trafford chưa có ý định dừng lại. 

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của M.U, Ed Woodward khẳng định, Quỷ đỏ sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay để ký hợp đồng với những tên tuổi lớn trong tương lai gần.

Phó Chủ tịch Ed Woodward tiết lộ kế hoạch chi tiêu của M.U

Van Gaal đã chi tiêu 250 triệu bảng để mua cầu thủ mới từ lúc được bổ nhiệm vào băng ghế huấn luyện mùa hè năm ngoái, song kế hoạch cải thiện lực lượng của M.U chưa dừng lại.

Các ngôi sao như Memphis Depay và Anthony Martial đã tới sân Old Trafford trong mùa hè năm nay, sau sự ra đi của các tên tuổi lớn, trong đó có Angel Di Maria và Radamel Falcao. Tuy nhiên, bất chấp bị cho là vung tay quá trán so với giá trị thực ở một số trường hợp, M.U sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nhằm trở lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League.

Theo tờ Daily Mail, Woodward đã tiết lộ về kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng của M.U trong buổi nói chuyện với một diễn đàn của các CĐV. Theo đó, Quỷ đỏ sẽ không ngừng củng cố lực lượng, mua các ngôi sao hàng đầu song song với chiến dịch phát triển công tác đào tạo trẻ của CLB. James Wilson là một trong những sản phẩm ưu tú ở vế thứ hai, trở thành phát hiện mới của M.U sau những màn trình diễn rất ấn tượng với đội trẻ.

Những bản hợp đồng đắt đỏ nhất của M.U dưới triều đại Louis van Gaal

Woodward cho biết, M.U đã liên hệ với hơn 100 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng chỉ ký hợp đồng với 6 gương mặt mới. Depay và Martial gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford cùng với Morgan Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger, Sergio Romero và Matteo Darmian. Quan chức này khẳng định, ông cảm thấy “hài lòng” khi Quỷ đỏ trở lại Champions League và tiết lộ về viễn cảnh tài chính tươi sáng của đội bóng, yếu tố đóng vai trò “chìa khóa” giúp họ hiện thực hóa những tham vọng.

Thu nhập của M.U dự kiến đạt cột mốc 500 triệu bảng trong năm nay, kết quả sẽ giúp họ tiến gần tới kỷ lục của Real Madrid. Đó cũng là cơ sở để Quỷ đỏ phân bổ ngân sách phục vụ cho các mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng trong tương lai.

Tiết lộ của Woodward phù hợp với diễn biến hiện tại sau khi Van Gaal lên kế hoạch tăng cường lực lượng khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trở lại vào tháng 1-2016. Dự kiến, M.U sẽ mua thêm ít nhất 1 ngôi sao đẳng cấp để bổ sung sức mạnh cho hàng tấn công.