M.U có thể cạnh tranh chức vô địch

ANTĐ - Hồi tháng 8, rất ít người nghĩ rằng M.U có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi với Quỷ đỏ khi họ đã tìm được cho mình những động lực.

 M.U có thể cạnh tranh chức vô địch ảnh 1
1- Cú hích từ Anthony Martial

Một trong những bản hợp đồng bị cho là lãng phí nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay, Anthony Martial đang khiến người hâm mộ M.U phát cuồng. 3 bàn thắng từ 3 trận đấu đầu tiên với Quỷ đỏ chứng tỏ ngôi sao người Pháp xứng đáng với từng xu trong bản hợp đồng. 

Sự xuất hiện của Martial tạo ra hiệu ứng rất tốt cho M.U. Chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp đã đưa đoàn quân của HLV Louis van Gaal lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu Premier League sau 110 tuần. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt như hiện nay, tài năng mới 19 tuổi sẽ là nguồn cảm hứng giúp đội bóng chủ sân Old Trafford hướng tới mục tiêu trở lại đỉnh cao bóng đá đảo quốc sương mù. 

2- Triết lý van Gaal

Dù phải đối mặt với không ít sự chỉ trích từ mùa giải trước cho đến những ngày đầu tiên ở mùa giải năm nay, Van Gaal đang đưa Quỷ đỏ đi theo đúng hướng của mình. Sau hàng loạt điều chỉnh về nhân sự cũng như thử nghiệm các sơ đồ, từ 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3 trước lúc ra sân với đội hình xuất phát 4-2-3-1, M.U bắt đầu cho thấy sự hiệu quả với 3 chiến thắng liên tiếp gần đây.  

3- Giữ chân David De Gea

De Gea là một trong những cái tên gây tranh cãi nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Từng tiến rất gần tới bản hợp đồng gia nhập Real Madrid, nhưng rắc rối về mặt thủ tục khiến thương vụ đổ vỡ giúp Quỷ đỏ tiếp tục có được sự phục vụ của thủ môn người Tây Ban Nha. 

Quyết định gia hạn hợp đồng và đưa De Gea trở lại vị trí số 1 trấn giữ khung thành của Van Gaal được cho là sự lựa chọn sáng suốt, sau khi ngôi sao này từng bị loại khỏi đội hình của M.U.

4- Sự sa sút của các kình địch

Một trong những động lực giúp M.U có thể hướng tới đỉnh cao Premier League là sự sa sút của các đối thủ. ĐKVĐ Chelsea đang trượt dài trên bảng xếp hạng, tụt xuống vị trí thứ 14, trong khi kình địch cùng thành phố, Man City cũng bắt đầu bộc lộ những vấn đề sau màn khởi đầu ấn tượng. Man xanh trải qua 2 thất bại liên tiếp, điều kiện đủ giúp Quỷ đỏ vươn lên giữ ngôi số 1 trên bảng xếp hạng. 

5- Cặp bài trùng Smalling - Blind

Daley Blind không phải là người sở hữu thể hình lý tưởng và cũng không phải là một trung vệ sở trường. Tuy nhiên, tiền vệ phòng ngự người Hà Lan đã có những màn trình diễn chói sáng khi đá cặp ở trung tâm hàng hậu vệ với Chris Smalling. Sau 7 vòng đấu, cặp Smalling - Blind mới để thủng lưới 5 lần, là một trong hai đội bóng để thủng lưới ít nhất tại Premier League, cùng với Tottenham.