M.U chính thức "trảm" Van Gaal sau 2 năm đầy sóng gió

ANTĐ - HLV Louis van Gaal chính thức bị M.U sa thải sau cuộc họp với phó Chủ tịch Ed Woodward vào chiều nay (23-5).

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Woodward đã gặp Van Gaal tại trung tâm tập luyện AON Training Complex vào buổi sáng, nơi ông thông báo cho chiến lược gia người Hà Lan về việc kết thúc hợp đồng trước thời hạn.

Chức vô địch FA Cup không đủ giúp Van Gaal vãn hồi băng ghế huấn luyện

Van Gaal sẽ được trả 6 triệu bảng cho năm cuối cùng trong thỏa thuận trước đó, trừ phi ông tìm kiếm được công việc mới. Cựu HLV của Chelsea, Jose Mourinho chuẩn bị được Quỷ đỏ xác nhận kế nhiệm chiến lược gia 64 tuổi tại Old Trafford.

Sau khi đến trung tâm tập luyện của M.U vào 8h45 sáng, Van Gaal mặt đối mặt với Woodward, nơi quan chức này giải thích cho ông về lý do vì sao Quỷ đỏ cần có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Ban huấn luyện của Van Gaal cũng sẽ bị sa thải, mở đường để Mourinho cùng các cộng sự thay thế các vị trí trong mục tiêu nhanh chóng khôi phục quyền lực của M.U tại Premier League.

Điều này cũng có nghĩa triều đại 29 năm của huyền thoại Ryan Giggs ở cả vai trò cầu thủ và cương vị trợ lý HLV đã đến hồi kết. Trước đó cựu tiền vệ người Wales từng tuyên bố sẽ rời Old Trafford nếu Mourinho thay thế Van Gaal.

M.U dưới triều đại của Van Gaal bị chỉ trích nặng nề

Trong cuộc họp giữa Van Gaal và Woodward còn có luật sư Paul Gilroy QC, người làm việc cho Hiệp hội các HLV của Anh. Nhân vật này sẽ hướng dẫn Van Gaal trình tự các thủ tục để tiến hành kết thúc và đền bù hợp đồng giữa 2 bên.

Gilroy trước đó cũng là người “làm chứng”, khi M.U sa thải David Moyes chỉ sau 10 tháng làm việc vào tháng 8-2014.

Van Gaal ký hợp đồng 3 năm với M.U vào năm 2014, nhưng thỏa thuận phải kết thúc trước 12 tháng vì không thể đáp lại sự kỳ vọng của Quỷ đỏ.

M.U cán đích ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League trong mùa giải đầu tiên của Van Gaal, nhưng không có danh hiệu nào và thất bại trước ngưỡng cửa vòng bán kết các cúp giải quốc nội.

Chiến lược gia người Hà Lan đã giúp M.U giành danh hiệu đầu tiên kể từ lúc Sir Alex Ferguson giải nghệ sau khi đăng quang chức vô địch FA Cup trên sân Wembley vào Chủ nhật tuần qua, song đội bóng chủ sân Old Trafford vật lộn tại Premier League và việc lỗi hẹn với Champions League khiến Van Gaal phải trả giá.

Mourinho được kỳ vọng sẽ là người tiếp quản băng ghế huấn luyện của Van Gaal

M.U chỉ tham dự Europa League ở mùa tới sau khi cán đích ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, mặc dù họ chiếm lợi thế để có thể bảo đảm tấm vé đua tranh tại giải đấu hàng đầu châu Âu trước đó 1 tuần.

Ngoài thành tích nghèo nàn, phong cách của M.U dưới triều đại Van Gaal bị các bình luận viên và giới hâm mộ chỉ trích nặng nề. Quỷ đỏ chỉ ghi được 49 bàn ở Premier League mùa này, thành tích ghi bàn tệ nhất của họ ở kỷ nguyên Premier League và chỉ xếp trên Sunderland, đội nhiều hơn 2 điểm so với nhóm xuống hạng.

Van Gaal cũng bị chỉ trích vì chính sách trên thị trường chuyển nhượng, chi tiêu 1,4 tỷ bảng nhưng không đem lại hiệu quả đáng kể. Chỉ có Daley Blind và Anthony Martial bảo đảm được vị trí thường xuyên trong số 15 bản hợp đồng do chiến lược gia người Hà Lan thực hiện, trong khi Memphis Depay và Angel Di Maria bị chôn vùi sự nghiệp tại Old Trafford.

Trong 2 năm gắn bó với “Nhà hát của những giấc mơ”, Van Gaal chỉ được ghi nhận ở thành tích phát triển cầu thủ trẻ, với những gương mặt như Jesse Lingard và Marcus Rashford được tạo cơ hội thi đấu cho đội hình 1. Cameron Borthwick-Jackson và Timothy Fosu-Mensah cũng để lại những dấu ấn rõ nét trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở đội hình chính thức của M.U.

Việc Van Gaal bị sa thải được dự báo từ trước. BBC Sport đã nói về kịch bản chiến lược gia người Hà Lan phải ra đi trong ngày hôm nay. Nếu mọi việc diễn tiến theo dự đoán của nguồn tin này, Mourinho sẽ chính thức được xác nhận làm HLV của M.U vào ngày mai.

Mourinho dự kiến ký hợp đồng 3 năm, hưởng mức thù lao 30 triệu bảng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ nhận được khoản ngân sách 200 triệu bảng để đưa M.U trở lại ngôi vị số 1 của bóng đá Anh.