M.U chạm cột mốc chưa từng có ở Premier League

ANTD.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, Manchester United đánh bại Chelsea ở cả hai lượt đi và về, không để thủng lưới bàn nào.

Sau chiến thắng 4-0 trên sân Old Trafford ở lượt đi hồi đầu mùa, M.U tiếp tục hạ Chelsea 2-0 ngay tại Stamford Bridge vào rạng sáng 18-2 ở vòng 26 Premier League, bằng các pha lập công của Martial và Maguire.

M.U chiếm ưu thế tuyệt đối trước Chelsea mùa này

Theo thống kê từ Squawka, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, M.U đánh bại được Chelsea trong cả hai lượt trận. Lần gần nhất Quỷ đỏ làm được điều này cách đây đã 32 năm, mùa giải VĐQG Anh 1987/88, tiền thân của Premier League bây giờ.

Không những thế, suốt từ mùa giải 1964/65 đến nay (55 năm), đây là lần đầu tiên M.U không để thủng lưới trước kình địch áo xanh đến từ London.

Một phần kết quả đó nhờ vào VAR, khi Chelsea bị trọng tài Anthony Taylor và VAR từ chối 2 bàn thắng của Zouma và Giroud trên sân Stamford Bridge.

Với 3 điểm có được, M.U tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự Champions League mùa tới với 38 điểm, tạm xếp thứ 7 và chỉ còn kém Chelsea 3 điểm.