M.U bị cười khẩy vì mua Harry Maguire quá đắt

ANTD.VN - Chủ tịch CLB Napoli - Aurelio De Laurentiis chê Man Utd bị hớ khi bỏ ra 80 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Harry Maguire.

Man Utd đã chính thức trình làng bản hợp đồng "bom tấn" với trung vệ Harry Maguire từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh. Tại sân Old Trafford, Maguire sẽ mang áo số 5, từng thuộc về những trung vệ tên tuổi như Ronny Johnsen, Laurent Blanc hay đặc biệt là Rio Ferdinand.

Harry Maguire có thật sự đáng giá 80 triệu bảng?

Với 80 triệu bảng, Maguire cũng chính thức vượt qua Virgil van Dijk (75 triệu bảng) để trở thành hậu vệ đắt giá nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, việc Quỷ đỏ mua Maguire với giá kỷ lục lại được nhiều người cho là quá đắt và không xứng đáng. 

Trong buổi trả lời phỏng vấn ESPN gần đây, chủ tịch CLB Napoli là ông Aurelio De Laurentiis cũng lên tiếng chê bai thương vụ này của M.U. Theo ông, nếu Harry Maguire có giá 80 triệu bảng, thì trung vệ số 1 của Napoli là Kalidou Koulibaly phải có giá gấp 3 lần như thế. Koulibaly chính là mục tiêu mà Quỷ đỏ theo đuổi trước khi thất bại và phải chuyển hướng sang Maguire.

“Koulibaly có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 150 triệu bảng. Nhưng nếu ở Anh người ta trả 85 triệu bảng cho một cầu thủ thì tại Napoli, tôi sẽ chỉ bỏ ra 30 đến 35 triệu bảng. Theo cách tính đó, nếu họ trả 80 triệu bảng cho cậu ta (Maguire) thì giá trị của Koulibaly phải là 250 triệu bảng", ông Aurelio De Laurentiis quả quyết.

Trung vệ Koulibaly của Napoli

"Các cầu thủ đã và đang bị đội giá khủng khiếp tại Anh. Ở đó, người ta kiếm được nhiều tiền hơn tại Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Đức. Nếu một CLB làm ra 800 triệu bảng, họ sẽ chẳng gặp vấn đề gì với việc trả 80, 90 hay 100 triệu bảng cho 1 cầu thủ. Đó là một cuộc cạnh tranh không thực sự công bằng giữa Anh và các quốc gia khác”, ông chủ của CLB Napoli chốt lại.

Liên quan đến Harry Maguire, trung vệ này nhiều khả năng sẽ chơi trận ra mắt M.U ở ngay vòng mở màn Premier League 2019/20, khi Quỷ đó tiếp Chelsea trên sân nhà vào 22h30 ngày 11-8, giờ Việt Nam.