Mourinho tiếp tục "ra đòn" với Wenger

ANTĐ - HLV của Chelsea, Jose Mourinho đã "mở cuộc tấn công" mới với người đồng nhiệm bên phía Arsenal, Arsene Wenger, cáo buộc chiến lược gia này nhận được ưu ái từ FA và là HLV duy nhất bất khả xâm phạm tại Anh.

Trong cuộc khẩu chiến mới nhất nhằm vào Wenger, Mourinho cho rằng HLV người Pháp có “đặc quyền” được phép chỉ trích trọng tài mà không bị bị trừng phạt, trong lúc ông và những người đồng nhiệm khác thì không.

Bất chấp giúp Chelsea đánh bại Arsenal của Wenger trong trận derby thành London vào ngày 19-9, Mourinho tỏ ra rất cay cú sau khi tiền đạo Diego Costa bị cấm thi đấu vì vi phạm bạo lực. Lúc ban đầu, hậu vệ của Arsenal, Gabriel mới là cầu thủ bị FA cáo buộc vi phạm bạo lực chứ không phải là Costa.

Tuy nhiên, sau khi Arsenal kháng án thành công, Costa lại là người chịu phạt vì tội danh này. Nguyên nhân được cho là song song với chiến dịch khiếu nại cho Gabriel, Wenger đã gửi bằng chứng lên FA cho thấy tiền đạo người Brazil có những hành vi phi thể thao trong trận đấu trên sân Stamford Bridge. Áp lực từ phía Arsenal khiến Ủy ban điều tra độc lập của FA xem xét lại trường hợp của Costa và ban hành hình phạt treo giò 3 trận với cựu cầu thủ của Atletico Madrid, điều khiến Chelsea chịu nhiều thiệt thòi về mặt lực lượng.

Kể từ lúc tới dẫn dắt Chelsea lần đầu tiên vào năm 2004, Mourinho thường xuyên va chạm với Wenger. Sau trận derby thành London, HLV người Bồ Đào Nha đã mỉa mai người đồng nhiệm bên phía Arsenal, khi lên tiếng khen ngợi màn trình diễn của Costa, mô tả tiền đạo này xứng đáng được tôn vinh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.