Mourinho sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng để có Neymar

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho muốn đưa siêu sao người Brazil tới M.U và đã đích thân gọi điện để thuyết phục cầu thủ này rời Barca.

Chân sút của Barcelona là mục tiêu theo đuổi từ lâu của M.U, bởi giá trị thương mại của ngôi sao này cũng như tiềm năng chiến thắng danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA trong tương lai.

Neymar ký hợp đồng mới với CLB chủ sân Nou Camp hồi tháng 10-2016 sau các cuộc thương thảo sơ bộ, nhưng được cho là không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại ở Tây Ban Nha khi cơ quan thuế liên tục “hỏi thăm” cầu thủ này và người cha vì lùm xùm từ lúc gia nhập Barcelona năm 2013.

Hậu quả của thương vụ chuyển nhượng hồi đó là một cuộc khủng hoảng ở Nou Camp, dẫn đến việc từ chức của cựu Chủ tịch Sandro Rosell.

Thỏa thuận mới của Neymar có điều khoản ràng buộc quy định mức đền bù phá vỡ hợp đồng là 180 triệu bảng, mức giá nằm trong khả năng chịu đựng của M.U. Điều khoản đó tăng lên 200 triệu bảng vào mùa hè năm 2018 và tiếp tục tăng lên 225 triệu bảng vào năm sau đó, trước lúc các bên ngồi lại để đàm phán về số tiền đền bù mới.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng muốn mua cựu tiền đạo của Santos từ hồi dẫn dắt Real Madrid và bộ đôi này đã liên hệ với nhau vài lần vào năm 2012. Cuối tuần trước, nhật báo thân Barcelona, Sport tiết lộ, đã có một vài cuộc điện thoại từ “Người đặc biệt” gọi cho Neymar, bắt đầu từ cách đây vài tuần.

Cùng với Neymar, M.U hiện đang theo đuổi một ngôi sao khác của La Liga, Antoine Griezmann và tờ Independent hồi tháng trước đồn đoán rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận để cầu thủ của Atletico Madrid đến Old Trafford vào mùa hè.

Mourinho và các cộng sự được cho là đã đạt được thỏa thuận sơ bộ (điều khoản cá nhân) với Griezmann, nhưng cầu thủ tấn công người Pháp muốn chờ đợi đến mùa hè để biết chính xác M.U có được dự Champions League hay không trước lúc gia nhập.

Đến lúc này thương vụ với Griezmann vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Cùng với những thông tin đồn thổi về viễn cảnh Diego Simeone sẽ kế nhiệm Max Allegri tại Juventus, cũng có khả năng Griezmann sẽ tới đất nước hình chiếc ủng thi đấu.

Chính vì lý do này, M.U muốn xúc tiến thương vụ với Neymar, coi đó là một giải pháp dự phòng nếu chiến dịch tuyển mộ ngôi sao của Atletico Madrid thất bại. Tuy nhiên, sau khi phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới với Paul Pogba vào mùa hè năm 2016, không ai nghi ngờ nếu M.U vung tiền để đưa cả Griezmann lẫn Neymar về Old Trafford.