Mourinho nóng ruột

ANTĐ - Trong buổi thông báo kế hoạch phát sóng các trận đấu tại Champions League của BT Sport hồi đầu tháng 6, HLV Jose Mourinho đã tiết lộ những gì ông muốn bổ sung cho đội hình của Chelsea. Tuy nhiên, The Blues vẫn chưa thực hiện thương vụ nào đáng kể cho tới thời điểm này. 
Mourinho nóng ruột  ảnh 1

Jose Mourinho cần hoạt động năng nổ hơn nữa trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay

“Tôi muốn một tiền đạo bởi chúng tôi đã mất huyền thoại Didier Drogba”, Mourinho nói. “Ngoài ra, Chelsea dự định mua thêm một hậu vệ và một tiền vệ nhằm tăng thêm tính cạnh tranh, mang đến luồng gió mới và đặt một số cầu thủ dưới áp lực”. 6 tuần sau đó, Chelsea đã ký với Radamel Falcao - một tiền đạo - hợp đồng cho mượn thay thế Drogba và Asmir 

Begovic - một thủ môn - đảm nhận vai trò dự bị sau khi Petr Cech gia nhập Arsenal. The Blues cũng thực hiện hợp đồng với một số cầu thủ trẻ như Nathan và Kenedy, song họ không có nhiều cơ hội thi đấu ở đội hình chính thức. 

Chelsea vẫn còn nhiều thời gian để hoàn tất những kế hoạch của mình, nhưng trên thực tế Mourinho không khỏi thấp thỏm trước thị trường chuyển nhượng sầm uất của Premier League, đặc biệt là không khí nhộn nhịp ở Manchester. Cùng thời điểm này hồi năm ngoái, The Blues đã ký hợp đồng với Diego Costa, Cesc Fabregas, Filipe Luis - một tiền đạo, một tiền vệ và một hậu vệ - với giá 80 triệu bảng.

Đội bóng thành London cũng bán David Luiz với giá 50 triệu bảng và mua Loic Remy để đề phòng trên băng ghế dự bị. Nhắc tới điều đó để thấy rằng Mourinho có lý do để sốt ruột sau khi các đại diện của Manchester: Man United và Man City vừa thực hiện hàng loạt thương vụ, trong đó có vụ chuyển nhượng đình đám của Raheem Sterling (gia nhập Man Xanh từ Liverpool). 

Mùa giải trước, sự xuất hiện của Costa và Fabregas được coi là những nhân tố đóng vai trò “chìa khóa” giúp Chelsea trở lại đỉnh cao của Premier League. Điều đó có nghĩa, nếu muốn bảo vệ danh hiệu có được hồi tháng 5, The Blues cần phải có những sự bổ sung hợp lý cho đội hình. Hơn ai hết, Mourinho là người hiểu rõ những gì ông cần phải làm sau khi chứng kiến Man City “ngủ quên trên chiến thắng” ở mùa giải trước. 

Bản hợp đồng với Sterling sẽ đưa Man City trở lại vị thế là kẻ thách thức khó chịu với The Blues trong cuộc đua tới chức vô địch, nhưng đó không phải là đối thủ duy nhất mà Mourinho phải thận trọng. Sau một mùa giải thiếu thuyết phục, Man United - đội bóng giàu truyền thống nhất của Premier League - tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng lực lượng trong mùa giải thứ hai của HLV Louis van Gaal tại Old Trafford. Bất chấp đó chưa phải là những bản hợp đồng “bom tấn” theo đúng nghĩa nhưng sự xuất hiện của Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin hay Matteo Darmian là những thương vụ rất hữu ích cho tham vọng trở lại của Man United. 

Chính vì lý do này, Mourinho sẽ phải xúc tiến những việc mà Chelsea cần phải làm trong thời gian tới. Một tiền đạo tầm cỡ như Edison Cavani sẽ đóng vai trò rất quan trọng trên hàng tấn công, trong khi một bản hợp đồng như Paul Pogba sẽ là mảnh ghép quan trọng ở khu vực trung tuyến, dù cái giá phải trả sẽ không hề rẻ chút nào.