Mourinho nói gì sau trận thua đau học trò cũ Lampard?

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho chỉ trích VAR và đối thủ, khi Tottenham của ông để thua đau 0-2 trước Chelsea của HLV Frank Lampard tại vòng 18 Premier League 2019/20 rạng sáng 23-12.

Màn đối đầu đầu tiên trên cương vị HLV giữa Frank Lampard và thầy cũ Jose Mourinho đã kết thúc rất ngọt ngào với cựu tiền vệ người Anh. Chelsea thắng Tottenham trên sân khách 2-0 nhờ cú đúp của Willian trong hiệp 1. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Chelsea đá hay và hiệu quả như vậy.

Chelsea đã có một trận thắng ấn tượng

Trái với nhận định của nhiều người, HLV Lampard đã cho thấy tài năng của mình khi đối đầu với ông thầy lão luyện Mourinho. Ngược lại, đây là thất bại khó nuốt trôi với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, nhất là trong bối cảnh Spurs đang tích cực đua top 4.

Sau trận, HLV Mourinho nói kháy: “Chelsea đã chơi tốt hơn chúng tôi trong hiệp 1 và tôi phải thừa nhận điều đó. Tuy nhiên Rudiger có lẽ sẽ phải tới bệnh viện kiểm tra xương sườn xem có bị gãy không. Ở một số quốc gia, chúng tôi thường gọi đó là cầu thủ thông minh. Nhưng ở đây thì không. Tôi có thể gọi họ bằng kiểu khác mà tôi không muốn nói ra. Tôi hy vọng Rudiger sẽ nhanh chóng hồi phục xương sườn bị gãy".

Theo Mourinho, Rudiger phạm lỗi với Son Heung-min nhưng trọng tài đã bỏ qua. Trớ trêu hơn, Son có hành động đáp trả thì lại phải nhận thẻ đỏ, sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Thua cả học trò, Mourinho giờ đã hết thời?

"Đây là khoảnh khắc quan trọng của trận đấu. Tôi nghĩ không thể rút thẻ đỏ ở tình huống này. Sai lầm thuộc về trọng tài. Ông ta đã không rút thẻ vàng với Rudiger sau pha phạm lỗi với Son. Đó là lỗi rất rõ nhưng VAR lại không lên tiếng và sau đó xử lý Son. Nó đã giết chết trận đấu", HLV của Tottenham thêm vào.

Lúc này, với 3 điểm có được, Chelsea đã tạm vượt qua cơn khủng hoảng nhẹ, có 32 điểm và tiếp tục vững vàng trong top 4, tạo ra khoảng cách lên tới 6 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tottenham.