Mourinho nhất trí hợp đồng sơ bộ tới dẫn dắt M.U

ANTĐ - Viễn cảnh để chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Jose Mourinho gia nhập M.U sắp trở thành hiện thực sau khi giới truyền thông đảo quốc sương mù cho rằng “Người đặc biệt” đã đạt được những điều khoản đầu tiên với đội bóng chủ sân Old Trafford. 

Theo giới thạo tin, Mourinho được sửa soạn ký hợp đồng 3 năm với mức thù lao 15 triệu bảng mỗi mùa tới thay thế Louis van Gaal tại M.U. Dự án tiềm năng chờ đợi “Người đặc biệt” tại Old Trafford sẽ đưa chiến lược gia này lên ngang hàng với “kẻ thù cũ” Pep Guardiola, người đã đạt được thỏa thuận đến dẫn dắt kình địch cùng thành phố Manchester, Man City vào mùa hè năm nay.

Mourinho đã nhất trí điều khoản sơ bộ tới dẫn dắt M.U vào cuối mùa giải năm nay

Các điều khoản cá nhân được hiểu là đã thông qua trên nguyên tắc với Mourinho, người dự kiến mang theo Giám đốc phụ trách thể thao của Atletico Madrid, Andrea Berta tới Old Trafford. Quan chức người italia này là bạn thân của Jorge Mendes, người đại diện của Mourinho.

Mourinho nói với bạn bè về chiếc ghế huấn luyện tại M.U Các nguồn tin gần gũi với Jose Mourinho tiết lộ, cựu HLV của Chelsea đã “đạt được hợp đồng” kế nhiệm Louis van Gaal tại Old Trafford trong mùa hè năm nay. Chiến lược gia 53 tuổi, người bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015, tỏ ra rất tin tưởng về khả năng tái đấu với đại kình địch Pep Guardioola tại Manchester. Dù không ít lần bày tỏ sự ủng hộ Van Gaal nhưng giới lãnh đạo của M.U, trong đó có phó Chủ tịch Ed Woodward khó có thể hài lòng với những gì Quỷ đỏ thể hiện trong mùa giải năm nay. Đội bóng chủ sân Old Trafford sớm bị loại khỏi Champions League và vật lộn trong cuộc chạy đua tới tốp 4 đội dẫn đầu Premier League. Đa số giới hâm mộ của M.U đều lên tiếng chỉ trích Van Gaal, kêu gọi Quỷ đỏ sa thải chiến lược gia người Hà Lan. 

Nếu Mourinho đến “Nhà hát của những giấc mơ” như giới truyền thông đồn đoán, phó Chủ tịch của M.U, Ed Woodward sẽ phải trải qua quãng thời gian bận rộn khác để ký hợp đồng với một số cầu thủ mới. Tuy nhiên, công việc của Woodward sẽ không còn nặng nề giống như trước bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn tự do trong việc chỉnh đốn lực lượng và cũng đã có những toan tính riêng về các mục tiêu tiềm năng.

Bất chấp màn trình diễn không như mong muốn trên sân cỏ, M.U vẫn là một trong những CLB bóng đá giàu có nhất thế giới. Đội bóng thành Manchester dự kiến sẽ đạt doanh thu 500 triệu bảng ở mùa giải tới, qua đó vượt qua sự giàu có mà người khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, Real Madrid duy trì trong suốt một thập kỷ qua. Hầu bao rủng rỉnh của M.U sẽ giúp Mourinho thỏa sức mua bán vào cuối mùa giải năm nay.

Mặc dù vậy, kế hoạch mua sắm của Mourinho chịu tác động không nhỏ từ quãng thời gian còn lại của M.U trong mùa giải năm nay. Quỷ đỏ sớm bị loại khỏi Champions League và đang vật lộn hướng tới một vị trí trong tốp 4 trên bảng xếp hạng Premier League. Nếu Van Gaal không thể giúp đội bóng chủ sân Old Trafford giành vé dự Champions League mùa tới, họ sẽ kém hấp dẫn nếu muốn thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới tới “Nhà hát của những giấc mơ”.

M.U hiện chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, ít hơn 6 điểm so với vị trí thứ 4 mà kình địch cùng thành phố Man City đang tạm giữ trong bối cảnh mùa giải còn 13 vòng đấu nữa.