Mourinho đưa Rashford lên mây xanh

ANTD.VN - HLV Jose Mourinho không ngớt lời tán dương tài năng trẻ Marcus Rashford sau khi cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ghi bàn thắng duy nhất mang về trọn vẹn 3 điểm cho Quỷ đỏ trong chuyến đi tới Hull City.

Đêm 27-8, M.U đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2016-2017. Đó là trận đấu khá khó khăn khi Quỷ đỏ rơi vào thế bế tắc.

Sau 2 trận liên tiếp “nổ súng”, Zlatan Ibrahimovic mất hút trong hàng phòng ngự tổ chức rất có chiều sâu của Hull City, trong lúc chữ ký kỷ lục thế giới Paul Pogba cũng bị vô hiệu hóa. Ở thời điểm mà tất cả các cầu thủ cũng như giới hâm mộ của Hull City nghĩ về 1 điểm quý giá, cầu thủ vào thay người Marcus Rashford ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu vào phút 90+2, giúp M.U rời KCOM với 3 điểm trọn vẹn.

 “Tôi đã dành cho cậu ấy một nụ cười lớn và một cái ôm thật chặt. Cậu ấy thật tuyệt vời và sẽ còn tiến bộ rất nhiều”, Mourinho hồ hởi. Đây chắc chắn là một bước ngoặt giúp tiền đạo trẻ người Anh có nhiều cơ hội ra sân hơn ở những vòng tới.

Việc Rashford trở thành tài năng trẻ đầu tiên ghi bàn tại Premier League cũng tác động rất lớn tới tình hình tại Old Trafford, giúp M.U không bị “mang tiếng” quá phụ thuộc vào những ngôi sao lớn, tiếp tục duy trì vị trí ở nhóm dẫn đầu và cạnh tranh sòng phẳng với Chelsea cũng như Man City.