Một ngày giành 8 HCV, đoàn Việt Nam vẫn phải xếp sau Thái Lan

ANTD.VN - Cùng giành 8 HCV, tuy nhiên đoàn Thái Lan (hạng 3) xếp trên đoàn Việt Nam (hạng 4) do hơn về số HCB sau khi kết thúc ngày thi đấu 18-9, Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á - Para Games 2017.

Chiều 18-9, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đón thêm tin vui khi tuyển điền kinh giành 2 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ.

Chủ nhân hai tấm HCV là cặp vợ chồng Cao Ngọc Hùng - nội dung ném lao nam hạng thương tật F57 và Nguyễn Thị Hải - ném lao nữ hạng thương tật F56/57.

Cao Ngọc Hùng giành HCV ném lao nam tại đại hội

Trước đó, đội tuyển bơi ra quân thắng lợi với việc giành tới 4 HCV, phá 1 kỷ lục. Kế sau đó, tuyển cử tạ giành trọn 2 HCV, phá 2 kỷ lục ở hai nội dung thi đấu trong ngày của Lê Văn Công (hạng 49kg nam) và Nguyễn Bình An (hạng 54kg nam).

Như vậy, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 23 huy chương (8 HCV, 9 HCB, 6 HCĐ), tạm xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp.

Đoàn Việt Nam bám sát đoàn Thái Lan sau ngày thi đấu 18-9

Cùng giành 8 HCV trong ngày thi đấu hôm nay nhưng đoàn Thái Lan xếp trên nhờ hơn về số HCB (13 so với 9). Chủ nhà Malaysia giành thêm 11 HCV trong ngày để xếp thứ 2 với tổng cộng 18 HCV.

Đáng chú ý, chỉ trong ngày hôm nay đoàn Indonesia giành tới 22 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ để đứng đầu toàn đoàn.

Para Games 2017 diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ ngày 17 đến 23-9 với sự tham dự của 1.452 VĐV trong khu vực, thi đấu 351 nội dung của 16 môn thi đấu. Đoàn Việt Nam tham gia với 192 thành viên, trong đó có 142 VĐV, tranh tài ở 158 nội dung thuộc 8 môn gồm bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, boccia, bóng đá khiếm thị và bóng bàn.